Nhưng cái hạn chế của U23 Việt Nam chính là chỉ số chi trên thiếu cân bằng. Chi dưới mạnh mẽ bao nhiêu thì chi trên đi ngược lại. Điều đó đã làm cho ông Park dành nhiều thời gian ở giai đoạn đầu để nâng cao sức mạnh cho trên cho các cầu thủ, nhất là phải giành phần ưu ở khả năng tranh chấp tay đôi.
Indonesia có mạnh hơn? Bóng chưa lăn thì chưa nói trước điều gì, nhưng hãy nhớ là trận bán kết giải U22 Đông Nam Á vừa qua tuy chúng ta thua nhưng đã trội hơn họ về thế trận. Từ kiểm soát bóng, cho đến số lần sút cầu môn, cơ hội... Thế nên không việc gì mà không đặt niềm tin Việt Nam sẽ thành công ở vòng loại kỳ này. Indonesia ắt cũng sẽ vận dụng lối đá phòng ngự phản công thôi.
Với U23 Việt Nam, quan trọng là phong độ của các cựu binh. Họ làm điểm tựa của đội tuyển nhưng hầu hết vừa có vấn đề về chấn thương (Đình Trọng, Tiến Linh, Tiến Dũng) hay phong độ (Quang Hải, Đức Chinh). Nếu giải được vấn đề này, tôi nghĩ mọi chuyện không quá khó cho U23 Việt Nam.

Các tin, bài viết khác
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘cơn khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)
-
U19 Việt Nam vô địch sau loạt sút luân lưu
-
Nam Định – SLNA (18g ngày 12-8): Chủ nhà hưng phấn
-
Những huyền thoại đồng cảnh ngộ
-
Kỷ lục gia điền kinh gây sốt ở Cúp bóng đá nữ quốc gia 2022
-
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại diện hai đội bóng của TPHCM
-
Cần một giải pháp từ nền móng
-
Hà Nội FC đại chiến HAGL: Nóng từ khi bóng chưa lăn!
-
HLV của Viettel FC: Thất bại này không xứng đáng!
-
Viettel FC nhìn đối thủ vào chung kết AFC Cup 2022