ĐT futsal nữ Việt Nam: Vượt qua thất bại và hướng đến thành công

Sau thất bại trong lần đầu tiên tham dự vào năm 2015, ĐT futsal nữ Việt Nam tỏ ra quyết tâm hướng đến top 8 tại VCK giải futsal nữ châu Á 2018. 

Đội nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào tốp 8
Đội nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào tốp 8

Sau thành công ở mùa giải đầu tiên vào năm 2015, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục tổ chức giải futsal nữ châu Á 2018. Trong lần thứ 2, giải đấu quy tụ 15 đội tuyển futsal nữ mạnh nhất châu lục, thi đấu từ ngày 2 đến 12-4 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Bên cạnh đó, đội tuyển vô địch và á quân tại giải đấu sẽ giành vé tham dự Olympic trẻ 2018 diễn ra tại Argentina. Hiện tại, ĐT futsal nữ Iran đang là nhà đương kim vô địch.

VCK giải futsal nữ châu Á 2018 là lần thứ 2 ĐT futsal nữ Việt Nam tham dự. Tại Malaysia ở mùa giải 2015, thầy trò Trương Quốc Tuấn không thể tạo bất ngờ và sớm dừng bước tại vòng bảng. Hướng đến mùa giải 2018, các cô gái có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu lọt vào tứ kết.

ĐT futsal nữ Việt Nam hội quân vào 20-3 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) với 20 gương mặt được ban huấn luyện “gửi vàng”. Bên cạnh những bài tập nâng cao tư duy, kỹ năng, chiến thuật và thể lực tại TPHCM, ĐT futsal nữ Việt Nam còn có chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Thái Lan. Ba trận đấu giao hữu với ĐT futsal nữ Trung Quốc và Thái Lan thu về những kết quả khá khả quan.

ĐT futsal nữ Việt Nam: Vượt qua thất bại và hướng đến thành công ảnh 1 Toàn đội họp rút kinh nghiệm sau một buổi tập
Theo lịch thi đấu tại bảng B VCK giải futsal nữ châu Á 2018, ĐT futsal nữ Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (15g30, 2-5), Bangladesh (15g30, 4-5) và Malaysia (15g30, 6-5). Tất cả các trận đấu của thầy trò Trương Quốc Tuấn được diễn ra tại nhà thi đấu Bangkok Arena.

“Ngoài Malaysia đã quen thuộc, lần gần nhất ĐT futsal nữ Việt Nam hòa 1-1 tại SEA Games 2017. Hiện tại, chúng tôi chưa có nhiều thông tin về Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh do lần đầu tiên họ tham dự giải. Ban huấn luyện cũng đang tìm cách xin thông tin, tư liệu về 2 đối thủ này từ các đồng nghiệp tại Thái Lan và trên internet”, HLV Trương  Quốc Tuấn nói về các đối thủ trong bảng đấu.

Đánh giá về trận đấu ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa, chiến lược gia sinh năm 1979 chia sẻ: “Nếu không có nhiều thông tin, trận đầu thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa, chúng tôi sẽ nghiên cứu về ĐT futsal nam nước này để tìm hiểu về lối chơi của họ. Tôi nghĩ quan trọng khó khăn nhất vẫn là trận đấu đầu tiên với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa vì chưa có thông tin gì. Tất nhiên tại bảng B, mục tiêu của ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vị trí nhất bảng vào bán kết gặp các đối thủ tại bảng A”.

Tin cùng chuyên mục