Đội tuyển vật nữ Việt Nam thi đấu giải châu Á để đánh giá lực lượng cho ASIAD 20

Các tuyển thủ vật tự do nữ của Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Kyrgyzstan và cũng để chuẩn bị thêm cho đấu trường ASIAD 20.

VĐV đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam sẽ tham dự giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VĐV đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam sẽ tham dự giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, đội tuyển vật Việt Nam cử lực lượng các gương mặt vật tự do nữ tham dự giải vô địch châu á 2026 sẽ tranh tài chính thức vào ngày 6-4.

Ban huấn luyện mang tới giải đấu các tuyển thủ đang có phong độ cao nhất gồm Đỗ Ngọc Linh (50kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg), Đặng Thị Linh (68kg). “Giải vô địch châu Á sẽ có những VĐV tốt tham gia. Các tuyển thủ vật nữ Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm và từ giải này, chúng tôi cũng tạo thêm cơ hội để VĐV của chúng ta được biết kỹ hơn nhiều đối thủ có thể góp mặt tại ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam trao đổi.

Làm thế nào để vật Việt Nam thay đổi thành tích tại sân chơi châu Á, đó vẫn đang là câu hỏi mà nhà quản lý cùng các HLV chuyên môn của thể thao Việt Nam đang tìm lời giải nhiều năm nay. Vật Việt Nam giữ ưu thế số 1 ở Đông Nam Á. Tuy vậy, chúng ta lại rất khiêm tốn về thành tích trên đấu trường châu Á hay ở các kỳ ASIAD đã tổ chức. Lần gần nhất vật Việt Nam có huy chương tại giải vô địch châu Á đã cách đây 9 năm. Trong giải vô địch vật châu Á 2017, tuyển thủ Đào Thị Hương giành được HCĐ vật tự do nữ hạng cân 58kg.

Trên đấu trường SEA Games, các tuyển thủ vật Việt Nam luôn giành chiến thắng áp đảo trước nhiều đối thủ ở Đông Nam Á. Dẫu vậy, chúng ta lại rất khó khẳng định được kết quả ở những đấu trường có trình độ cao hơn. Ban chuyên môn Liên đoàn vật Việt Nam từng phân tích rằng để giải bài toán nâng cao chuyên môn thành tích quốc tế cần đủ thời gian chuẩn bị. Trong đó, nhà quản lý sẽ phải xác định cụ thể mục tiêu, trọng tâm vào nội dung nào.

Về lý thuyết, các VĐV nam, nữ của vật Việt Nam đều là người có trình độ. Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể dự báo và đoán định được cơ hội tranh chấp huy chương trên đấu trường châu Á đối với nhóm hạng cân nhỏ vật tự do nữ. Vì vậy, các đô vật nữ có những cơ hội thi đấu quốc tế của mình.

IMG_5296.jpg
Tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang đã thi đấu có kết quả HCV ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

SEA Games 33-2025 là lần gần nhất đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam giành huy chương quốc tế. Chúng ta đã có 4 tấm HCV vật tự do nữ tại Thái Lan năm ngoái với kết quả của Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Đến với giải vô địch châu Á 2026, 3 tuyển thủ Ngọc Linh, Mỹ Trang, Mỹ Linh tiếp tục nhận nhiệm vụ thi đấu. Họ được chờ đợi có thể giúp vật tự do nữ Việt Nam chạm tay vào tấm huy chương sau nhiều năm chờ đợi.

Môn vật của ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu 6 nội dung đối với vật tự do nữ gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg và 76kg.

Tin cùng chuyên mục