Đội tuyển điền kinh - Người Bạc Liêu "tìm vàng"

Được 1 suất dự SEA Games đã là quý với VĐV nhưng với các đơn vị chủ quản, không ít nơi cũng phải ngóng trông xem quân số mình có đông đảo hay không. Tất nhiên, với những đơn vị không có lực lượng nhiều thì được suất nào hay suất ấy nhưng không phải họ không có khả năng giành HCV tại SEA Games. Bạc Liêu nằm trong số ấy.

Được 1 suất dự SEA Games đã là quý với VĐV nhưng với các đơn vị chủ quản, không ít nơi cũng phải ngóng trông xem quân số mình có đông đảo hay không. Tất nhiên, với những đơn vị không có lực lượng nhiều thì được suất nào hay suất ấy nhưng không phải họ không có khả năng giành HCV tại SEA Games. Bạc Liêu nằm trong số ấy.

Chưa ai bằng Việt Anh

Cái tên của thể thao Bạc Liêu góp mặt trong thành phần đoàn SEA Games 28-2015 được người hâm mộ tỉnh này quan tâm nhất chính là Dương Thị Việt Anh. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Việt Anh dự SEA Games. Năm 2013, dự SEA Games 27, cô đoạt HCV (1m84). Năm 2011 tại Indonesia, Việt Anh vô địch với thành tích 1m90. Còn trong lần đầu xuất hiện ở đấu trường SEA Games là kỳ thứ 25 tại Lào (năm 2009), Việt Anh cũng đặt dấu ấn với chiếc HCĐ (1m88).

Đội tuyển điền kinh - Người Bạc Liêu "tìm vàng" ảnh 2

Dương Thị Việt Anh đang là người giữ HCV nhảy cao nữcủa SEA Games. Ảnh: Dũng Phương

Đấy là chưa kể, nữ tuyển thủ nhảy cao này là người đã giành suất chính thức dự Olympic 2012 khi đạt thông số 1m92 để vượt chuẩn. Xét về thành tích và chuyên môn thì đúng là từ trước tới nay ở làng nhảy cao nữ Việt Nam, vẫn chưa ai bằng được cô gái người Bạc Liêu này. Thậm chí, cựu vô địch châu Á Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) cũng chưa thể dự Olympic bằng suất chính thức mà chỉ đi thi đấu bằng vé mời (năm 2004 tại Hy Lạp).

Một quá trình sau Olympic 2012, Dương Thị Việt Anh khá lặng tiếng. Đó là giai đoạn cô học trò ruột của HLV Cao Thanh Vân phải vật lộn với chấn thương nên gần như không tham gia thi đấu. Ngay ở Asian Games 17-2014 mới đây, cô cũng không trong thành phần tham dự. Sự xuất hiện gần nhất của Việt Anh là tại Đại hội TDTT toàn quốc với kết quả 1m80 đoạt HCB sau Phạm Thị Diễm (Bến Tre).

Tuy nhiên, chưa khi nào BHL lại nghi ngờ về khả năng của Việt Anh. Cô có lẽ là một trong những tuyển thủ điền kinh lạ nhất bởi xuất thân vốn quen thuộc với 7 môn phối hợp nhưng lại chuyển qua nhảy cao khá ổn định. Thêm một điều lạ nữa là mới nhìn qua về hình thể của Việt Anh, không ai nghĩ cô có thể qua được mức xà 1m80 ấy vậy, trong thời điểm sung sức nhất, tuyển thủ người Bạc Liêu vượt qua 1m90 đều rất “ngọt”. Đỉnh điểm là cột mốc 1m92 để đến bây giờ vẫn là KLQG chưa ai phá được.

Có hoặc không

Ngoài Việt Anh, thể thao Bạc Liêu còn góp vào đoàn thể thao dự SEA Games 28-2015 Nguyễn Huy Thái (điền kinh), Trần Thương (judo), Trần Thạch Lam (bi sắt). Trong những người này, võ sĩ Trần Thương là cái tên khá bất ngờ. Hạng cân của Thương là dưới 90kg và ở tuyến đội tuyển, Tô Hải Long (Hà Nội) là người đã có thâm niên lẫn thành tích SEA Games nổi bật.

Thế nhưng, chuyến tàu tới Singapore dự SEA Games 28 đã lựa chọn Trần Thương và không có Hải Long. Dù trước đó tại Đại hội TDTT toàn quốc 7-2014, Thương thua Long trong chung kết. Thậm chí, Tô Hải Long còn là người đoạt HCĐ ở SEA Games 27 cách đây 2 năm. Trong khi đó, Huy Thái năm nay bước vào tuổi 21 và là người song hành cùng đàn anh Nguyễn Văn Huệ tại nội dung 10 môn phối hợp. Hỏi ai trong số họ sẽ giành HCV tại SEA Games năm nay thì lời giải đáp rất khó.

Cơ sở tuyển chọn VĐV đi thi đấu đã được BHL các đội tuyển tính toán rất kỹ và không phải không có khả năng Việt Anh, Huy Thái, Trần Thương, Thạch Lam đoạt HCV. Với thực tế thi đấu, cũng rất dễ dẫn tới cơ sự cả 4 cái tên ấy chẳng đoạt được HCV nào. Dẫu có vậy, thể thao Bạc Liêu nói riêng vẫn hài lòng. Ít nhất, họ có người dự SEA Games để góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà.

 Khoảng 3 năm trở lại đây, thể thao Bạc Liêu đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao. Đơn vị này đang tập trung đào tạo 8 môn gồm điền kinh, judo, bi sắt, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, taekwondo, đua thuyền. Ít người, ít quân, thể thao thành tích cao vẫn còn manh nha, ấy vậy Bạc Liêu đã 3 lần liên tiếp có huy chương ở SEA Games từ năm 2009 tới 2013.

NGUYỄN ĐÌNH

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục