Ngành thể thao đã chính thức thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, sẽ tranh tài tại Trung Quốc từ ngày 22-4 tới 30-4.
Theo đó, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Lê Thanh Hà được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở Đại hội trên.
Chúng ta sẽ góp mặt tại 8 môn thể thao chính thức của Đại hội gồm bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing, teqball. Tại kỳ tổ chức lần này, chủ nhà Trung Quốc đưa vào tranh tài 63 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.
Đây là Đại hội thể thao quốc tế đầu tiên mà thể thao Việt Nam tham dự năm 2026. Mục tiêu thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam với Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 là nỗ lực thi đấu, giành thành tích cao nhất.
Trong thành phần đoàn, người hâm mộ thể thao Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều tuyển thủ có chuyên môn tốt ở nội dung của mình được tới Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tranh tài như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Hà Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thùy Dung (bóng ném), Ngô Văn Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Linh (vật), Trần Hồng Ân (jujitsu), Vũ Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Kim Anh (điền kinh)…
Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á tổ chức là năm 2016 tại Đà Nẵng. Khi đó, chúng ta đã đứng đầu tổng sắp huy chương với thành tích 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ. Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia có lực lượng tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đang tích cự chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Trung Quốc thi đấu chính thức.
Năm 2026, thể thao Việt Nam sẽ góp mặt 4 Đại hội quốc tế quan trọng lần lượt là Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, ASIAD 20, Olympic trẻ 2026 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026.