Đoàn thể thao Singapore sẵn sàng cho hành trình “săn vàng” SEA Games 32

Được sự tiếp đón chu đáo từ phía chủ nhà Campuchia, các thành viên của đoàn thể thao Singapore đã dần thích nghi với môi trường nơi đây và sẵn sàng cho hành trình “săn vàng” tại SEA Games 32.
Các VĐV Singapore đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài tại đại hội diễn ra ở Campuchia
Các VĐV Singapore đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài tại đại hội diễn ra ở Campuchia

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Singapore tham dự với 558 VĐV và sẽ thi đấu ở 27 môn thể thao, gồm thể thao dưới nước, cầu lông, điền kinh, bóng bàn…Sau khi có mặt tại Campuchia, Trưởng đoàn thể thao Singapore tại SEA Games 32 Hing Siong Chen đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà trong lần đầu đăng cai đại hội thể thao khu vực.

“Các kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 đã được triển khai rất tốt và Campuchia đã làm hết sức có thể hướng đến một kỳ đại hội thành công. Ở Làng VĐV, các phòng ốc đều sạch sẽ và tiện nghi, trong khi các bữa ăn được chuẩn bị đảm bảo khá hợp khẩu vị với các tuyển thủ của chúng tôi”, ông Chen chia sẻ.

Trở lại khía cạnh chuyên môn, vị Trưởng đoàn này cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Singapore đã tập trung danh sách ban đầu với hơn 500 VĐV để chuẩn bị cho SEA Games 32. Thời gian qua, các VĐV chưa đủ điều kiện vào danh sách ban đầu đã được xem xét và tuyển chọn bổ sung.

Tay vợt Loh Kean Yew thi đấu ở nội dung đồng đội tại SEA Games 32

Tay vợt Loh Kean Yew thi đấu ở nội dung đồng đội tại SEA Games 32

Đáng chú ý, đội tuyển bơi Singapore quyết tâm cho mục tiêu là “mỏ vàng” của quốc gia tại đại hội lần này. Tại SEA Games 31, bơi Singapore thống trị đường đua xanh khi giành 21 HCV trong tổng số 40 nội dung thi đấu, vượt xa đội tuyển Việt Nam xếp ngay sau với 11 HCV.

Tranh tài tại SEA Games 32, Quah Ting Wen và Amanda Lim được kỳ vọng giành HCV 50m tự do nữ. Dù không còn Joseph Schooling trong đội hình, song sự có mặt của Quah Zheng Wen khiến tuyển bơi Singapore khá lạc quan trong việc giữ tấm HCV 100m bướm nam. Trong khi đó, Maximillian Ang Wei và Nicholas Mahabir là 2 cái tên được mong đợi ở nội dung 50m và 100m ếch.

Ở môn cầu lông, những tay vợt “tốp đầu” của Singapore là Loh Kean Yew và Yeo Jia Min chỉ tranh tài các nội dung đồng đội tại SEA Games 32, trước khi lên đường tham dự Cúp Sudirman tại Trung Quốc. Như vậy, trọng trách “săn vàng” ở các nội dung đơn sẽ đặt trên vai những tay vợt trẻ của quốc gia này. Nổi bật ở danh sách thi đấu đơn có sự góp mặt của nữ VĐV 21 tuổi Nur Insyirah Khan hay nam tay vợt Joel Koh.

Tin cùng chuyên mục