Đỗ Thị Ánh Nguyệt kết thúc thi đấu sơ loại để có vị trí 37

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là tuyển thủ đầu tiên của thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ánh Nguyệt đã là tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở Olympic 2024. Ảnh: ĐOÀNTTVN
Ánh Nguyệt đã là tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở Olympic 2024. Ảnh: ĐOÀNTTVN

Chiều 25-7 (theo giờ địa phương), môn bắn cung bắt đầu thi đấu với lượt sơ loại đầu tiên nội dung cá nhân cung 1 dây nữ.

Thể thao Việt Nam có cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt góp mặt ở lượt này. Theo quy định, 64 tuyển thủ tham dự lượt sơ loại sẽ thi đấu bắn 12 lượt với tổng 72 tên sau đó sẽ xếp hạng từ cao xuống thấp dựa trên điểm số đạt được. Sau 12 lượt bắn, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt tổng 648 điểm và có vị trí 37. Kết quả hiển thị ở các lượt bắn của Ánh Nguyệt cho thấy nữ tuyển thủ chúng ta có 5 lần đã đưa mũi tên vào trúng tâm 10 điểm của bảng bia. Ngoài ra, Ánh Nguyệt có những điểm 7, điểm 8 trong một số lượt bắn của mình. Ở vòng sơ loại, cung thủ Lim Sihyeon (Hàn Quốc) đã xếp nhất chung cuộc khi đạt tổng điểm 694 đồng thời xác lập kỷ lục thế giới.

Với vị trí 37 sau sơ loại từ kết quả thi đấu, chúng ta đã xác định được đối thủ đọ sức với Ánh Nguyệt tại vòng loại trực tiếp của nội dung là tuyển thủ Fallah Mobina (Iran). Tại vòng sơ loại, cung thủ này đạt tổng 652 điểm và có vị trí 28. Ở ASIAD 19, nữ cung thủ này từng thi đấu và có 1 trận thắng ở nội dung cá nhân cung 1 dây sau đó bị loại tại vòng 1/32. Đây là lần đầu tiên, Fallah Mobina được dự Olympic.

Với Đỗ Thị Ánh Nguyệt, sự khởi đầu qua các lượt bắn ở vòng sơ loại đã được ban huấn luyện đánh giá ở mức độ chấp nhận được. Ngày 30-7, vòng loại trực tiếp của nội dung cung 1 dây cá nhân nữ mới tiếp tục thi đấu.

Trong tối 25-7 (theo giờ địa phương), 64 cung thủ nam bước vào bắn sơ loại nội dung cung 1 dây và thể thức thi đấu tương tự như đồng nghiệp nữ. Bắn cung Việt Nam có Lê Quốc Phong tham gia bắn sơ loại để xác định vị trí.

Tin cùng chuyên mục