Điền kinh Malaysia xem Việt Nam là động lực phấn đấu

HLV đội tuyển Malaysia lấy sức mạnh của điền kinh Việt Nam làm thước đo đánh giá về sự khốc liệt ở SEA Games 31 diễn ra ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 5 tới.
Bộ đôi nam VĐV nhảy cao Lee Hup Wei và Nauraj Singh Randhawa của Malaysia từng dự Olympic 2020
Bộ đôi nam VĐV nhảy cao Lee Hup Wei và Nauraj Singh Randhawa của Malaysia từng dự Olympic 2020

Đội tuyển điền kinh Malaysia đang tích cực tập luyện hướng đến mục tiêu giành 5 huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 31, đồng thời lấy lại vị trí tốp 3 đã bị đánh mất ở kỳ Đại hội diễn ra vào năm 2019 trên đất Philippines (chỉ giành 5 HCV).

Trước khi sang Việt Nam, 13 chân chạy ưu tú của Malaysia vừa tham dự Giải vô địch điền kinh Singapore mở rộng 2022 - vốn được xem là tiền SEA Games 31.

Đây là sân chơi mà các VĐV Malaysia giành tổng cộng 8 HCV, 2 HC bạc và 2 HC đồng. Dù thu về những thông số khả quan trước thềm SEA Games 31, nhưng ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Malaysia vẫn nhắc nhở các học trò “không được tự tin quá mức” và không ngừng cố gắng tập luyện để cải thiện thành tích hơn nữa.

“Không có nhiều quốc gia trong Đông Nam Á có mặt tại Singapore để tranh tài. Thái Lan và Việt Nam, 2 nước rất mạnh về điền kinh ở khu vực cũng không có. Vì vậy, không có cơ sở nào đảm bảo chúng ta có thể tái hiện thành tích ở SEA Games 31. Giải đấu này cho tô cơ hội để đánh giá và xem lại quá trình chuẩn bị của các học trò. Đó không gì khác hơn là một cuộc cạnh tranh xây dựng cho các VĐV trước thềm SEA Games 31”, nhật báo New Straits Times dẫn lời của ông Manshahar Jalil - HLV trưởng đội tuyển điền kinh Malaysia.

Điền kinh Malaysia xem Việt Nam là động lực phấn đấu ảnh 1 Tân binh Mohd Rizzua Haizad sẽ tranh tài ở nội dung 110m vượt rào nam
Lời cảnh báo của HLV Manshahar Jalil hoàn toàn chính xác bởi Việt Nam và Thái Lan - hai kỳ phùng địch thủ trong khu vực luôn thể hiện sức mạnh “vô đối” ở môn thể thao nữ hoàng này. Riêng điền kinh Việt Nam đã trải qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp giành ngôi đầu toàn đoàn.

Điền kinh Malaysia mang đến Hà Nội với đội hình gần như mạnh nhất. Nổi bật trong số này là 2 nam VĐV nhảy cao Lee Hup Wei và Nauraj Singh Randhawa từng tham dự Olympic 2020, và lần lượt giành HCV lẫn HC bạc ở SEA Games 30. Họ cũng sẽ ra mắt tân binh Mohd Rizzua Haizad ở nội dung 110m vượt rào nam. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về nữ VĐV Yap Sean Yee khi cô không vượt qua cuộc thi nội bộ. Yap Sean Yee đang giữ tấm HCV nhảy cao nữ ở kỳ SEA Games gần nhất.

Môn điền kinh ở SEA Games 31 diễn ra từ 14 đến 19-5 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) với 47 nội dung thi đấu. Điền kinh Việt Nam hạ chỉ tiêu giành 15-17 tấm HCV để hy vọng có lần thứ 3 xưng vương ở thứ hạng toàn đoàn.

Tin cùng chuyên mục