‘Ông hoàng’ đường đua xanh Joseph Schooling vẫn dự SEA Games 31

Trái ngược đồn đoán sẽ đi nghĩa vụ quân sự, nam kình ngư Joseph Schooling tiếp tục có tên trong danh sách đội tuyển bơi Singapore để tranh tài ở SEA Games 31.

Nam kình ngư Joseph Schooling dự SEA Games 31
Nam kình ngư Joseph Schooling dự SEA Games 31

Hiệp hội thể thao dưới nước Singapore đã công bố 8 thành viên thuộc ban huấn luyện và 23 vận động viên (VĐV) đến Hà Nội tham dự SEA Games 31. Cường quốc bơi Đông Nam Á vẫn điền tên 2 nam kình ngư xuất sắc Joseph Schooling và Quah Zheng Wen - những người được cho sẽ vắng ở kỳ Đại hội khu vực năm nay vì đi nghĩa vụ quân sự.

Đây cũng là 2 “mỏ vàng” của thể thao Singapore ở đấu trường khu vực khi từng giành tổng cộng 16/23 huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 30, giúp đội tuyển bơi nước nhà bảo toàn thế thống trị khu vực.

Trong đó, Joseph Schooling là VĐV bơi Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất đến hiện từng giành HCV ở một kỳ Olympic vào năm 2016 nội dung 100m bơi bướm. Thành tích 50 giây 39 được nam kình ngư thiết lập tại Olympic Rio 2016 đang là kỷ lục Olympic, kỷ lục châu Á và kỷ lục quốc gia. Trải qua 5 kỳ SEA Games, ngôi sao này đã giành tổng cộng 27 HCV.

Theo danh sách được công bố, bơi Singapore có 14 nam VĐV và 9 nữ VĐV tranh tài, hướng đến mục tiêu bảo vệ vị trí số 1 toàn đoàn ở SEA Games 31. Đội do cựu kình ngư nổi tiếng Gary Tan làm Trưởng đoàn. Tại kỳ SEA Games đầu tiên do Việt Nam tổ chức vào năm 2003, ông Gary Tan từng giành HC đồng nội dung 200m.

‘Ông hoàng’ đường đua xanh Joseph Schooling vẫn dự SEA Games 31 ảnh 1 Siêu sao Michael Phelps (Mỹ) chúc mừng kình ngư Singapore khi thiết lập kỷ lục mới ở Olympic Rio 2016
Môn bơi ở SEA Games 31 có tổng cộng 40 nội dung, diễn ra từ ngày 14 đến 19-5 ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Nếu như bơi Singapore có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 31 thì Việt Nam lại vắng nữ kình ngư số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên. “Nữ hoàng” đường đua xanh đã giã từ đội tuyển bơi quốc gia vào năm 2021. Bên cạnh HCV bơi 10km trên biển ở SEA Games 30 là Trần Tấn Triệu cũng vắng mặt vì Việt Nam không tổ chức nội dung thi đấu này. Tổng cộng 31 VĐV bơi Việt Nam sẽ phấn đấu giành 6-8 HCV ở kỳ đại hôi diễn ra trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục