Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm: Tôi muốn giành thật nhiều HCV tại SEA Games 31

Sau khi khép lại cuộc tranh tài ở giải cờ Oslo Esports Cup 2022 với ngôi á quân chung cuộc, kỳ thủ số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm đã dành cho phóng viên Báo SGGP cuộc trao đổi ngắn về hành trình đã qua, đồng thời là kế hoạch chinh phục đấu trường SEA Games 31 tới đây.
Kỳ thủ số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm
Kỳ thủ số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm

* Phóng viên: Ngoài trận thắng “để đời” trước Vua cờ Carlsen, Lê Quang Liêm có thể chia sẻ thêm về các trận đấu còn lại trước các đối thủ và những thử nghiệm mới ở Oslo Esports Cup đem lại hiệu quả ra sao?

- Kỳ thủ LÊ QUANG LIÊM: Đó là trận thắng lịch sử và đây là lần đầu tiên tôi thắng được Carlsen nên kết quả này có ý nghĩa động viên rất lớn, giúp tôi có thêm sự tự tin trong các trận đấu tương lai. Ngoài ra, tôi cũng rất hài lòng khi đánh bại Duda và Giri. Đây là những kỳ thủ hàng đầu thế giới nên việc giành chiến thắng trước họ là rất khó khăn. Rõ ràng, sự thay đổi của bản thân tôi về chuyên môn trước thềm giải đấu này đã đem lại kết quả rất tốt.

* Người hâm mộ cờ vua Việt Nam gửi gắm niềm tin rất lớn vào Lê Quang Liêm, nhất là khi đội tuyển cờ vua Việt Nam xác định mục tiêu giành 4 HCV tại SEA Games 31. Quang Liêm có thể chia sẻ một chút về mục tiêu của bản thân?

- Thật ra, mục tiêu của tôi tại SEA Games 31 là sẽ cố gắng giành… càng nhiều HCV càng tốt. Điều thuận lợi là tôi đang có bước chạy đà suôn sẻ từ Oslo Esports Cup, nên hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được phong độ này khi bước vào tranh tài ở đấu trường SEA Games. Tất nhiên, vẫn có những khó khăn nhất định, đó là các kỳ thủ ở khu vực Đông Nam Á đã có sự chuẩn bị để “chăm sóc đặc biệt” cho cá nhân tôi, nên thận trọng là điều cần thiết.

* Có nhận định cho rằng Lê Quang Liêm đã đánh bại được cả kỳ thủ số 1 thế giới, thì chuyện giành ngôi vô địch tại SEA Games là trong tầm tay, anh nghĩ gì về điều này?

 - Trong thể thao nói chung và cờ vua nói riêng, chẳng có gì chắc chắn cả. Xét về trình độ trên lý thuyết thì tôi có thể mạnh hơn những kỳ thủ khác ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đã bước vào thi đấu thì không thể nói trước được bất cứ điều gì, vì còn tùy thuộc vào trạng thái tâm lý và cách kiểm soát trận đấu của mình. Tôi tự tin nhưng cũng dành cho các đối thủ sự tôn trọng.

* Lê Quang Liêm dự kiến hội quân cùng đội tuyển cờ vua chuẩn bị cho SEA Games 31 vào ngày nào? Và ngoài sân chơi Đông Nam Á, Quang Liêm còn có dự tính nào khác tới đây?

- Ngày 10-5, tôi sẽ trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển cờ quốc gia. Cũng đã hơn 2 năm xa quê hương rồi, nên lúc này tôi rất háo hức được gặp gỡ gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Thi đấu xong SEA Games 31, tôi sẽ trở lại nước Mỹ để chuẩn bị cho một số giải đấu quan trọng khác, trong đó có kế hoạch thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn vào mùa hè tại Prague (CH Czech) và Biel (Thụy Sĩ). Tôi đang hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 20 thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Tin cùng chuyên mục