Chỉ có 14 môn thể thao sẽ được tường thuật trực tiếp tại SEA Games 32

Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 cho biết dự kiến chỉ có 14 môn thể thao chính thức được tường thuật trực tiếp trong thời gian Đại hội diễn ra.
Karate là môn sẽ được tường thuật trực tiếp tại SEA Games 32. Ảnh: MINH CHIẾN
Karate là môn sẽ được tường thuật trực tiếp tại SEA Games 32. Ảnh: MINH CHIẾN

Thông báo cho biết, các môn nằm trong việc tường thuật trực tiếp của truyền hình chủ nhà là điền kinh, bơi, lặn, bóng đá, bi sắt, bóng chuyền, kun khmer, cầu lông, cầu mây, karate, taekwondo, quyền Anh (boxing), bóng rổ, pencak silat, hockey, bóng bàn và thể thao điện tử - Esports.

Trong đó, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc cũng được tường thuật trực tiếp. Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 cho biết dự kiến còn một số môn thể thao khác có thể nằm trong kế hoạch tổ chức sản xuất tín hiệu trực tiếp trên truyền hình và sẽ có ở một số quốc gia đã mua bản quyền truyền hình SEA Games 32.

Lúc này, Việt Nam đã là một trong các quốc gia có được bản quyền truyền hình của SEA Games 32 và đơn vị VTVCab ký được hợp đồng nắm bản quyền truyền hình SEA Games 32 ở Việt Nam nhưng không phải độc quyền.

SEA Games 32 có 583 nội dung của 36 môn và phân môn được tổ chức tranh tài từ ngày 5 tới 17-5 ở Campuchia.

Tin cùng chuyên mục