Chạy 100m SEA Games 32, Nhi Yến giành thêm HCĐ cho điền kinh Việt Nam

Chúng ta tiếp tục tranh tài cự ly tốc độ 100m nam, nữ và có huy chương nhưng vẫn chưa phải là HCV.
Nhi Yến đã có tấm HCĐ nội dung 100m nữ tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhi Yến đã có tấm HCĐ nội dung 100m nữ tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tranh tài 12-5 tại môn điền kinh của SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam có những gương mặt được chú ý là Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Dư Ý và Ngần Ngọc Nghĩa tranh tài nội dung tốc độ 100m nữ và 100m nam.

Chung kết 100m nữ, đối thủ Veronica (Singapore) vẫn là người mạnh nhất vì vậy, các chân chạy của Việt Nam chỉ kỳ vọng nỗ lực đạt được thành tích tốt nhất bởi rất khó tranh được HCV. Chính vì thế, cả Nhi Yến và Như Ý đều bứt tốc để leo nhanh về đích tìm một cơ hội tranh thành tích tốt nhất.

Kết thúc lượt chạy, tuyển thủ của Singapore vô địch bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được ở SEA Games 31 tại nội dung này. Nhi Yến của Việt Nam về thứ 3 với thông số 11”75 và có tấm HCĐ. Hoàng Dư Ý về hạng 6 (11"85). “Tôi thấy chỉ số chuyên môn chưa thật tốt lắm vì tôi kỳ vọng mình sẽ chạy được dưới 11”7. Trong tập luyện tôi đã có kết quả tốt hơn. Tuy vậy, tấm HCĐ cũng là một kết quả huy chương tốt cho tôi cùng đội tuyển cũng như thể thao Long An của mình”, Nhi Yến chia sẻ. Như vậy, lần đầu được dự SEA Games nhưng tuyển thủ Nhi Yến đã có cho mình 1 HCB, 1 HCĐ và là kết quả đáng trân trọng.

Ngần Ngọc Nghĩa không có thành tích huy chương lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngần Ngọc Nghĩa không có thành tích huy chương lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, tại chung kết 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa là gương mặt duy nhất của Việt Nam tham dự nhưng đã không thành công. Kết thúc thi đấu, Ngần Ngọc Nghĩa chỉ về hạng 6 với thông số 10”46 trong khi về nhất là tuyển thủ của Thái Lan với kết quả 10”37.

Tin cùng chuyên mục