Carlos Yulo: Philippines là quốc gia nhỏ, nên việc giành HCV Olympic mang ý nghĩa rất lớn

Carlos Edriel Yulo trở thành vận động viên (VĐV) Philippines lẫn Đông Nam Á đầu tiên đoạt được huy chương vàng (HCV) tại Olympic Paris 2024, khi anh giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung thể dục tự do của môn thể dục dụng cụ.

Carlos Edriel Yulo rạng ngời bên tấm HCV Olympic Paris 2024.
Carlos Edriel Yulo rạng ngời bên tấm HCV Olympic Paris 2024.

Yulo có màn trình diễn vô cùng xuất sắc lẫn may mắn khi được chấm tổng 15.000 điểm, chỉ hơn 0,034 điểm so với nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 là Artem Dolgopyat (Israel). Trong khi nam VĐV Jake Jarman đến từ Vương quốc Anh về đích thứ ba, nhưng cũng chỉ kém Yulo 0,067 điểm.

Đây là tấm HCV thứ hai trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic của Đoàn thể thao Philippines. Trước đó, nữ đô cử Hidilyn Diaz đã giành HCV đầu tiên tại Olympic Tokyo cách đây ba năm trước.

Khi kết quả chung cuộc của các VĐV hiện lên trên màn hình lớn tại nhà thi đấu Bercy Arena, Yulo vô cùng xúc động. Anh lấy tay che mặt, bật khóc và ngã gục xuống đất. Hành trình đến với tấm HCV Olympic Paris 2024 của Yulo là cả một chặng đường lắm gian truân, và giới chuyên môn không đánh giá cao nam VĐV người Philippines sẽ đứng trên bục cao nhất tại giải đấu trên đất Pháp.

Bởi ngay trước Giải vô địch thế giới 2023, Yulo cùng HLV lâu năm Munehiro Kugiyama của anh đã quyết định chia tay. Kể từ đó, Yulo làm việc mà không có HLV và thay vào đó anh đi khắp thế giới để tập luyện với một số VĐV giỏi nhất trong môn nội dung thi đấu của mình. Sau đó, Yolo quyết định trở về thủ đô Manila, một động thái mà nam VĐV cho rằng làm anh cảm thấy có sự gắn kết hơn cùng với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia.

1.jpg
Carlos Edriel Yulo là VĐV đến từ Đông Nam Á đầu tiên giành được HCV tại Olympic Paris 2024.

"Tôi không biết phải nói gì. Chúng tôi là một quốc gia thực sự nhỏ, và tỷ lệ VĐV được dự đoán có thành tích tại Olympic không giống như Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Vì vậy, việc có thể giành được HCV thực sự rất lớn đối với chúng tôi. Tôi dành tặng điều này cho những người Philippines đã ủng hộ tôi. Tôi thực sự biết ơn họ. Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả vì đã theo dõi và cầu nguyện cho tôi trong suốt hành trình đã qua”, nam VĐV 24 tuổi chia sẻ với tấm HCV lấp lánh đeo trên cổ.

Các VĐV Philippines nếu giành được HCV tại Olympic Paris 2024 được trao thưởng một căn hộ chung cư có hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi tại thành phố Taguig. Yulo cho biết anh rất biết ơn vì phần thưởng này, nhưng nó chỉ là thứ yếu so với danh hiệu vô địch thế giới mà anh vừa giành được.

"Đối với tôi, đây chỉ là phần thưởng. Và đây mới là điều thực sự quan trọng. Sự chăm chỉ của tôi và những người thực sự đã giúp đỡ tôi. Tôi biết thành công của tôi cũng là thành công của họ. Tôi vui vì đã giành được huy chương vàng. Và tôi cũng trúng một căn nhà", anh cười nói.

Yulo từng trải qua quãng thời tập luyện bảy năm ở Nhật Bản do môn thể dục dụng cụ còn nhiều thiếu thốn tại quê nhà. Nên nam VĐV hy vọng vào chiến thắng lịch sử của anh tại Paris sẽ mở ra cánh cửa cho trẻ em ở Philippines theo đuổi môn thể thao này. "Hy vọng môn thể dục dụng cụ ở đất nước này sẽ phát triển", anh nói.

Tin cùng chuyên mục