So với CLB nghiệp dư Landes (Giải hạng 5 của Pháp), đối thủ từng bị Quang Hải ghi siêu phẩm và có một kiến tạo, Toulouse ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trước nhà tân binh Ligue 1, Hải “con” không được đá chính. Đến đầu hiệp 2, khi Pau FC bị dẫn 1 điểm thì ngôi sao của của bóng đá Việt Nam mới được HLV Didier Tholot trao cơ hội ra sân.
Tiếc hơn 40 phút xuất hiện trên sân, dấu ấn mà tiền vệ 25 tuổi để lại hầu như không có. Thậm chí, còn không sở hữu nhiều bóng để có thể phô diễn tài năng. Anh tung ra một pha dứt điểm sát vòng cấm đưa bóng đi chệch khung gỗ. Một tình huống khác Hải “con” đột phá trong vòng vây của 4 cầu thủ đối phương rồi bị phạm lỗi trước vạch 16m50, nhưng trọng tài không cắt còi. Gặp đối thủ đẳng cấp cao hơn, Quang Hải cùng đồng đội bế tắc toàn tập và nhận thất bại 0-2 chung cuộc.
Thật ra ở một trận giao hữu thế này, kết quả không mang ý nghĩa quan trọng nhất. Điều mà HLV Didier Tholot và các cộng sự hướng đến là đi tìm bộ khung cho Pau FC hướng đến mùa giải mới. Ngược lại với Quang Hải, đây là cơ hội để tiền vệ sinh năm 1997 hòa nhập với môi trường mới cũng như “ghi điểm” trong mắt ban huấn luyện.
Nếu lấy bảng xếp hạng Ligue 2 năm ngoái làm tham chiếu, khi Pau FC nằm ở giữa còn Toulouse là nhà vô địch và thăng hạng Ligue 1, thì vẫn còn khoảng cách quá lớn để nghĩ về một ngày Quang Hải ra sân ở hạng đấu cao nhất nước Pháp. Nên việc Hải “con” chọn một đội bóng tầm trung tại Ligue 2, có cơ hội ra sân nhiều để va chạm, tích lũy kinh nghiệm có thể là hướng đi đúng cho thì hiện tại, phù hợp với trình độ của bản thân khi “xuất khẩu lao động”.