Sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, Canada đã đánh bại Thụy Điển 3-2 trong loạt sút luân lưu để đoạt tấm huy chương vàng (HCV) lịch sử ở môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 vào tối 6-8.
Canada đoạt tấm HCV môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AP
Đây là trận chung kết thứ 2 liên tiếp của Thụy Điển. Tại Olympic Rio de Janeiro 2016, đại diện đến từ Bắc Âu đã “vồ hụt” tấm HCV sau thất bại 1-2 trước Đức. Trên đất Tokyo, và trước Canada mới lần đầu góp mặt đến trận cuối cùng, nhưng Thụy Điển lại thêm một lần sắp vai kẻ về nhì.
Thậm chí, Thụy Điển còn mở điểm trước ở phút 34 từ sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Canada. Kosovare thực hiện pha solo bên cánh phải trước khi chuyền vào trong để Blackstenius dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Labbe của Canada - vốn chơi xuất sắc từ đầu trận.
Các cầu thủ Thụy Điển có bàn thắng mở điểm trước. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, Thụy Điển đã chơi trùng xuống vào đầu hiệp 2, và mở ra thời cơ cho Canada gỡ hòa 1-1. Trong tình huống tấn công ở phút 64, đội trưởng Sinclair của Canada đã kiếm về quả phạt đền cho Canada sau khi trọng tài kiểm tra VAR. Trên chấm 11m, Fleming dễ dàng đánh bại thủ môn Thụy Điển và đưa trận đấu về thế cân bằng.
Bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Bev Priestman để lăn xả thi đấu ở những phút còn lại. Với đấu pháp hợp lý đi kèm tinh thần chiến đấu quật cường, Canada - đội bóng bị đánh giá yếu hơn đã cầm hòa Thụy Điển 1-1 sau 120 phút thi đấu, và kéo trận chung kết phải giải quyết thắng thua trong loạt luân lưu.
Canada đã thi đấu quật cường cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút thi đấu. Ảnh: REUTERS
Trên chấm 11m cân não, Thụy Điển thêm một lần có cơ hội định đoạt trận đấu khi đã dẫn 2-1 sau bốn loạt sút. Nhưng việc thực hiện không thành công ở lượt sút thứ 5 khiến tâm lý đè nặng lên đôi chơi của các cầu thủ đến từ Bắc Âu. Thụy Điển đá hỏng quả thứ 6, trong khi Canada mang tâm lý thoải mái đã ghi liền 2 bàn thắng để ngược dòng đánh bại đối thủ 3-2 trong loạt “đấu súng”.
Niềm vui chiến thắng của các nữ cầu thủ Canada...
Xen lẫn sự thất vọng của Thụy Điển. Ảnh: REUTERS
Các nữ cầu thủ Canada ăn mừng đầy phấn khích với tấm HCV lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết. Trong khi Thụy Điển đành lỡ hẹn với việc đổi màu HC. Trước trận chung kết một ngày, Mỹ đã nghẹt thở đánh bại Australia 4-3 để kết thúc Olympic Tokyo 2020 bằng tấm HC đồng.
Thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có buổi giao lưu với các kiều bào tại ở thủ đô Paris trong thời gian dự Paralympic Paris (Pháp) 2024.
Nguyễn Bình An là một trong kỳ vọng của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Paris (Pháp) 2024, tiếc rằng lực sỹ thi đấu không thành công.
Đúng như dự báo của giới chuyên môn, lực sỹ thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công làm nên thành tích có huy chương tại Paralympic Paris (Pháp) 2024.
Trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo SGGP sau Olympic Paris 2024, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chỉ ra 2 vấn đề mà ngành thể thao cần thẳng thắn nhìn nhận: Thứ nhất là trình độ VĐV của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới nên khả năng tranh chấp huy chương ở tầm Olympic vô cùng khó khăn.
Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới 2024 (Paralympic Paris (Pháp) 2024) chính thức khai mạc để các HLV, VĐV người khuyết tật sẵn sàng tranh tài những ngày sôi nổi nhất.
Chiều ngày 20-8, chương trình Gặp mặt đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam tham dự Paralympic Paris (Pháp) 2024 đã được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM.
Thierry Henry, HLV đội U21 Pháp, đã quyết định chấm dứt hợp đồng của mình vì lý do cá nhân. Bản hợp đồng có hiệu lực đến tháng 6-2025, nhưng cựu danh thủ Arsenal muốn dừng lại sau khi bỏ lỡ chiếc huy chương vàng Thế vận hội.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu