Bóng chuyền trong nước khởi động các giải tập huấn

Các đội bóng chuyền trong nước sẽ góp mặt một số giải tập huấn trước mùa giải chuẩn bị cho thi đấu vô địch quốc gia 2022.

Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc là chủ nhà giải giao hữu trước mùa giải 2022. Ảnh: BC Vĩnh phúc
Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc là chủ nhà giải giao hữu trước mùa giải 2022. Ảnh: BC Vĩnh phúc

Tuần tới, các đội bóng chuyền nam khu vực miền Nam sẽ thi đấu giải vô địch các CLB phía Nam kéo dài từ ngày 23 tới 29-4 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Theo đăng kí, ngoài chủ nhà nam TPHCM, những đội góp mặt gồm Công an TPHCM, Bến Tre, VLXD Bình Dương, Long An và Vĩnh Long. Theo lịch của giải đấu, các đội tranh tài vòng tròn 1 lượt tính điểm rồi chọn các đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Vô địch giải đấu nhận thưởng 30 triệu đồng.

Trong khi đó, sân bóng chuyền tại Vĩnh Phúc là điểm diễn ra giải giao hữu diễn ra từ 19 tới 23-4 với các đội nữ Vĩnh Phúc (chủ nhà), Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thái BÌnh, Ngân hàng Công thương. Các đội cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.

Đội nữ Vĩnh Phúc hiện tại vẫn được nhà tài trợ cam kết đảm bảo hợp đồng như kí kết và mục tiêu đặt ra tại giải vô địch quốc gia 2022 là nằm trong 3 đội đứng đầu.

Hiện tại các VĐV quan trọng của các đội bóng đang tập trung đội tuyển nam, nữ quốc gia chuẩn bị SEA Games 31 tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới kế hoạch tập huấn, tập luyện từng CLB. Qua tìm hiểu, nhiều CLB đang xúc tiến việc thuê cầu thủ ngoại để đăng kí thi đấu giải vô địch quốc gia 2022. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ các CLB về thủ tục pháp lý nếu có ý định thuê VĐV ngoại thi đấu năm nay. Được biết, các đội đương kim vô địch quốc gia và á quân quốc gia mùa giải 2021 cũng lên một số phương án nhân sự tìm thuê VĐV ngoại phù hợp với đội hình của mình.

Tin cùng chuyên mục