Bóng bàn Hà Nội giành 6/7 HCV toàn Đại hội năm nay

Các tay vợt bóng bàn Hà Nội đã làm nên một chiến thắng lịch sử ở một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc khi giành ngôi vô địch hầu hết các nội dung thi đấu.
Anh Tú đã giành HCV đơn nam cho bóng bàn Hà Nội tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: A.TÚ
Anh Tú đã giành HCV đơn nam cho bóng bàn Hà Nội tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: A.TÚ

Bất ngờ lớn nhất của môn bóng bàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 mang tên Hà Nội. Không phải ở câu chuyện bóng bàn Hà Nội vắng tay vợt giành được HCV mà họ đã giành tới 6 ngôi vô địch trong tổng 7 nội dung toàn giải.

Trong ngày cuối thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (18-12) diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương, 2 nội dung quan trọng nhất đã thi đấu là đơn nam và đơn nữ. Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) gặp Nguyễn Đức Tuân (nam) tại trận chung kết nam được chờ đợi nhất bởi cả 2 đang là các cá nhân xuất sắc nhất của bóng bàn nam Việt Nam. Anh Tú sớm là người vượt lên ván đầu tiên với kết quả 11/4. Sau đó, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Nguyễn Đức Tuân giành lại thế trận và thắng ván 2 với kết quả12/10. Cứ thế, cả 2 tay vợt giằng co và trận đấu phải bước vào ván 6 mới quyết định thắng-thua. Ván này, Anh Tú chơi bình tĩnh hơn và thắng 11/4 qua đó có thắng lợi 4-2 (11/4, 10/12, 13/15, 11/5, 11/4) giành HCV đơn nam.

Chung kết đơn nữ, bóng bàn Hà Nội cũng góp mặt với Nguyễn Thị Nga đang chơi rất thăng hoa lần này. Đối thủ của Nguyễn Thị Nga tại chung kết là Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) đầy kinh nghiệm cũng như có vị thế riêng về chuyên môn. Có thể xem, trận chung kết cuối cùng của môn bóng bàn kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay mang lại cảm xúc sảng khoái nhất cho khán giả bởi 2 tay vợt chơi ăn miếng, trả miếng từ đôi công cho tới phòng thủ trên bàn. Sau hơn 1 giờ thi đấu, Mai Hoàng Mỹ Trang vượt lên chiến thắng 4-3 (11/6, 6/11, 11/6, 11/9, 8/11, 8/11, 15/13) giành tấm HCV đầy xứng đáng. HCV này cũng là tấm HCV duy nhất bóng bàn TPHCM có được tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Mai Hoàng Mỹ Trang đã khiến bóng bàn Hà Nội không thể giành trọn 7 tấm HCV. Cô vô địch nội dung đơn nữ và đây cũng là HCV duy nhất mà bóng bàn TPHCM có tại giải. Ảnh: TIẾN HÙNG

Mai Hoàng Mỹ Trang đã khiến bóng bàn Hà Nội không thể giành trọn 7 tấm HCV. Cô vô địch nội dung đơn nữ và đây cũng là HCV duy nhất mà bóng bàn TPHCM có tại giải. Ảnh: TIẾN HÙNG

Toàn giải bóng bàn, đơn vị Hà Nội đã vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam (Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức), đôi nữ (Nguyễn Thị Nga/Trần Mai Ngọc), đôi nam-nữ (Nguyễn Thị Nga/Lê Đình Đức) và đơn nam.

“Ban huấn luyện rất vui vì các VĐV có được thành tích này. Tuy nhiên phải thấy rằng, các cuộc tranh tài trong 7 nội dung của Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đều so kè rất sát nhau, không đội nào nhỉnh hơn hẳn. Chúng tôi có một chút may mắn nên đã đạt được thành tích này. VĐV của các đơn vị khác chơi rất tốt chứ không hề yếu hơn bóng bàn Hà Nội về chuyên môn”, HLV Lê Huy của đội bóng bàn Hà Nội chia sẻ.

Trong lịch sử các lần tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc, chưa đơn vị nào có được kết quả tuyệt đối khi có VĐV góp mặt vào đủ 7 trận chung kết và chiến thắng tới 6 nội dung. “Mục tiêu của bóng bàn nói riêng và thể thao của Hà Nội nói chung vẫn là nỗ lực phát triển để đào tạo thêm nhiều VĐV triển vọng cho tương lai. Chúng tôi thấy rằng, là môn nằm trong chương trình thi đấu SEA Games, ASIAD và Olympic, bóng bàn rất được người hâm mộ chú ý và cổ vũ nên lần này VĐV bóng bàn Hà Nội đạt thành tích trên rất đáng khích lệ”, Giám đốc Trung tâm đào tạo và Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội – ông Đào Quốc Thắng chia sẻ.

Bản thân nhà quản lý và người làm chuyên môn bóng bàn Hà Nội không nghĩ rằng các tay vợt lại chơi thăng hoa và giành kết quả cao như vậy. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng thấy rằng, bóng bàn nói chung sẽ cần phải có thêm gương mặt trẻ triển vọng của nhiều địa phương ra thi đấu để không xảy ra tình trạng chuyên môn nghiêng hẳn về một đơn vị. Bởi chỉ có thế, tính hấp dẫn trong thi đấu bóng bàn mới thu hút thêm nhiều người cổ vũ.

Xếp hạng chung cuộc, bóng bàn Hà Nội đứng nhất với 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. TPHCM hạng nhì với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ và hạng ba là Hải Dương với 2 HCB, 4 HCĐ. Các đoàn Công an Nhân dân, Quân đội và Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh lần lượt đứng các vị trí tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục