Bế mạc giải Billiard Pool 9 bi nữ TP.HCM mở rộng năm 2023

Giải Billiard Pool 9 bi nữ TP.HCM mở rộng năm 2023 diễn ra từ 5 đến ngày 7-6 tại Câu lạc bộ Billiards Q7 (476A Lũy Bán Bích, Hòa Thanh, Quận Tân Phú) thu hút 64 cơ thủ khắp các tỉnh thành trên cả nước về tranh tài.
Các cơ thủ nhận giải thưởng Billiard Pool 9 bi nữ TP.HCM mở rộng năm 2023. Ảnh : Quỳnh Mai
Các cơ thủ nhận giải thưởng Billiard Pool 9 bi nữ TP.HCM mở rộng năm 2023. Ảnh : Quỳnh Mai

Đây là giải đấu do Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM phối hợp cùng Câu lạc bộ Billiards Q7 tổ chức và được sự tài trợ của nhãn hàng KKKing. Đây được xem là giải đấu có số lượng VĐV cùng tiền thưởng lớn nhất từ xưa đến nay đối với nội dung pool nữ.

Sau 3 ngày tranh tài hấp dẫn và sôi nổi, giải Billiard Pool 9 bi nữ TP.HCM mở rộng năm 2023 đã kết thúc với việc tìm ra chủ nhân của những giải thưởng danh giá.

Bùi Xuân Vàng đã xuất sắc lên ngôi vô địch, giành cúp và số tiền thưởng 20 triệu đồng.

Bùi Xuân Vàng đã xuất sắc lên ngôi vô địch, giành cúp và số tiền thưởng 20 triệu đồng.

Với phong độ cực kỳ ấn tượng, nữ cơ thủ Bùi Xuân Vàng đã xuất sắc lên ngôi vô địch, giành cúp và số tiền thưởng 20 triệu đồng. Ở trận bán kết, Xuân Vàng đánh bại tượng đài của billiards Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lệ. Trận đấu mà Xuân Vàng sớm vươn lên dẫn trước 3-1 rồi giữ vững lợi thế để thắng 7-3. Đến trận chung kết, Xuân Vàng thể hiện phong độ “hủy diệt” khi dẫn trước Dương Yến Vi (Hà Nội) đến 5-0, trước khi thắng chung cuộc 7-1 để đăng quang.

Với ngôi á quân, Dương Yến Vi giành 10 triệu đồng tiền thưởng. Đây cũng là một giải đấu rất hay của Yến Vi khi tài năng này đã đánh bại nhiều đàn chị như Vương Thu Bình và đặc biệt là nhà đương kim vô địch TP.HCM 2023 Huỳnh Thị Ngọc Huyền trên hành trình vào chung kết.

Lê Thị Mai Thảo (TP.HCM) nhận được danh hiệu hoa khôi của giải.

Lê Thị Mai Thảo (TP.HCM) nhận được danh hiệu hoa khôi của giải.

Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Vương Thu Bình (TP.HCM) và Đoàn Thị Ngọc Lệ (Hà Nội) nhận 5 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, các cơ thủ trong top 16 nhận được giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng.

Đặc biệt, đây cũng là giải đấu pool nữ đầu tiên của Việt Nam có giải Hoa khôi. Với tiêu chí tài năng (ít nhất lọt top 16), phong cách thi đấu và nhan sắc ấn tượng, nữ cơ thủ Lê Thị Mai Thảo (TP.HCM) đã là chủ nhân của giải thưởng thú vị này với số tiền thưởng 2 triệu đồng.

Lê Thị Mai Thảo sinh năm 1994 đã bén duyên với billiards được 5 năm và từng giành được 1 số giải thưởng tại các giải đấu phong trào ở cấp CLB. Ở giải pool 9 bi vô địch quốc gia năm ngoái, Mai Thảo lọt vào top 16. Mai Thảo chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ khi đoạt giải Hoa khôi lần này. Đây sẽ là động lực để cô tập luyện và cố gắng chinh phục mục tiêu vượt qua thành tích top 16 của mình ở giải vô địch quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18-6 tới đây tại Phan Thiết.

Tin cùng chuyên mục