Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi đầu toàn đoàn

Trong ngày thi đấu cuối cùng (16-5) của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 12 HCV, khép lại hành trình tại đại hội khu vực với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Nội dung kiếm liễu đồng đội nam lần đầu giành HCV tại SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nội dung kiếm liễu đồng đội nam lần đầu giành HCV tại SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với chiến thắng áp đảo ở chung kết K1 -67kg nam trước đối thủ người Philippines, võ sĩ Nguyễn Hoàng (kick-boxing) chính thức giành tấm HCV thứ 136 cũng là tấm HCV “chốt sổ” cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Với thành tích 136 HCV chung cuộc, đoàn Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi, vượt xa chỉ tiêu đề ra (giành từ 89-120 HCV). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí nhất toàn đoàn tại đấu trường SEA Games trên sân khách. Thậm chí ở kỳ đại hội này, đoàn Việt Nam vượt xa đoàn xếp vị trí thứ 2 Thái Lan đến 28 HCV.

Trong ngày thi đấu cuối 16-5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn bằng những chiến thắng ý nghĩa. Môn vật xứng danh là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 khi giành tổng số 13 HCV sau 3 ngày tranh tài. Ở ngày thi đấu cuối 16-5, đội tuyển vật Việt Nam giành được 4/6 HCV ở các hạng cân vật tự do nam: Nguyễn Xuân Định (hạng 65kg), Ngô Thế Sao (hạng 70kg), Cấn Tất Dự (hạng 74kg) và Ngô Văn lâm (hạng 92kg).

Đội tuyển cử tạ Việt Nam có ngày thi đấu 16-5 thành công với 2 tấm HCV của Nguyễn Quốc Toàn (hạng 89kg nam) và Trần Đình Thắng (hạng trên 89kg). Trong khi đó, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lần đầu giành được HCV nội dung kiếm liễu đồng đội nam tại đấu trường SEA Games.

Tin cùng chuyên mục