Bán độ, dàn xếp tỷ số trận Đồng Nai- Quảng Ninh với giá 400 triệu đồng

(SGGPO). - Chiều 21-7, tại Hà Nội, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an) đã có buổi họp báo thông báo chính thức những thông tin về vụ cá độ, dàn xếp tỉ số bóng đá của một số cầu thủ đội Đồng Nai trong trận đấu với đội Quảng Ninh tại Giải vô địch quốc gia ở Việt Nam (V-League) diễn ra chiều qua 20-7.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chủ trì cuộc họp báo

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chủ trì cuộc họp báo

Chủ trì cuộc họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng chủ mưu trong vụ cá độ này là Nguyễn Phúc Thuận (32 tuổi, trú tại phường Trảng Giài, TP Biên Hoà, Đồng Nai, tạm trú tại phường Long Bình, Biên Hoà, đã có tiền án về tổ chức đánh bạc). Dưới hình thức sử dụng trang mạng cá độ bóng đá ở nước ngoài chuyển về để tổ chức cho các đối tượng trong nước tham gia đánh bạc, Thuận đã tổ chức và cung cấp tài khoản cá độ trên mạng cho Trần Văn Ba (tức Hoàng), Đỗ Hoàng Hà (là người giúp sức với vai trò quản trị mạng) và Trần Đình Hải (ở Biên Hoà) là đối tượng môi giới và tìm các con bạc tham gia.

Nhóm cầu thủ Đồng Nai tham gia bán độ

Nhóm cầu thủ Đồng Nai tham gia bán độ

 

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Đây là điều đáng tiếc. Từ trước World Cup 2014, chúng tôi đã có chỉ đạo Công ty CP Bóng đá Đồng Nai về việc quản lý cầu thủ. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu phía Công ty CP Bóng đá có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc trên. Mọi việc còn chờ vào kết luận của cơ quan CSĐT. Tôi cũng khẳng định, dù có thế nào đi nữa thì đội bóng đá Đồng Nai là tâm huyết của địa phương, của người hâm mộ toàn tỉnh, nên không thể hành xử một cách thiếu suy nghĩ được”.

 
Trong trận đấu giữa 2 đội Quảng Ninh và Đồng Nai tại Quảng Ninh diễn ra chiều 20-7, sau khi bị lôi kéo,  Phạm Hữu Phát (đội trưởng đội Đồng Nai) đã đứng ra cầm đầu trong việc dàn xếp bán tỉ số cho đối tượng Hoàng. Để có người cùng tham gia, Phát đã lôi kéo 5 cầu thủ khác trong đội tham gia bán độ, gồm: Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lương Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang và Hàn Nhược Tuyến. Số tiền bán độ được đưa ra là 400 triệu đồng với kèo ra là thắng cách biệt 2 bàn, các cầu thủ này cũng đã bàn bạc với nhau để trận đấu diễn ra với kết quả theo "kịch bản" đã được vạch sẵn.
 

Chiều 20-7, tỉ số trận đấu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai đến hết hiệp 1 có cách biệt 2 bàn với việc đội chủ nhà Quảng Ninh tạm dẫn đội khách Đồng Nai 3-1. Đến cuối trận đấu, Đồng Nai có ghi thêm 2 bàn nhưng cũng buông cho Quảng Ninh  ghi thêm được 2 bàn, chung cuộc của trận đấu vẫn là 5-3, tức là vẫn có cách biệt 2 bàn. Lãnh đạo C45 cũng cho biết, sau trận đấu, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà các đối tượng và toàn bộ số tiền mà các đối tượng tổ chức cá độ, thu giữ 275 triệu đồng. Số tiền 400 triệu đồng thắng độ, các cầu thủ Đồng Nai cũng chưa được chia. Trên cơ sở này, C45 ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng thuộc nhóm tổ chức đánh bạc gồm: Trần Văn Ba (tức Hoàng), Đỗ Hoàng Hà, Nguyễn Phúc Thuận và Trần Đình Hải. Đáng chú ý, qua điều tra, công an cũng làm rõ ngoài việc bán độ qua trận đấu trên, nhóm cầu thủ của đội bóng Đồng Nai đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ với đối tượng Hoàng trong thời gian diễn ra World Cup 2014 vừa qua.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang gục đầu tại buổi họp báo.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang gục đầu tại buổi họp báo.

Cầu thủ Đinh Kiên Trung (bên trái)

Cầu thủ Đinh Kiên Trung (bên trái)

Cầu thủ Hà Niệm Tiến chẳng dám nhìn mặt báo chí.

Cầu thủ Hà Niệm Tiến chẳng dám nhìn mặt báo chí.

Cục trưởng C45 cũng cho biết, các đối tượng chủ mưu tổ chức cá độ thường chọn các vị trí quan trọng để mua chuộc cầu thủ, dàn xếp tỉ số. Khác với cách dàn xếp trước kia là 2 đội thi đấu với nhau thoả thuận, nay việc dàn xếp không phụ thuộc vào đội bóng đối thủ nữa. Các đối tượng tham gia cá độ ở đội Đồng Nai tự quyết định tỉ số của mình. Là một bên tham gia trận đấu nhưng đội bên kia có khả năng không biết trận đấu bị dàn xếp tỉ số. Bằng kinh nghiệm, các cầu thủ cũng không biết được bị dàn xếp. Đây là một trong những thủ đoạn nhằm tránh sự nghi ngờ của đội bóng, cũng như cơ quan chức năng. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều tra các trận đấu bóng đá trong mùa giải hiện nay. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ xem các cầu thủ đội Đồng Nai có tham gia dàn xếp những trận đấu khác cũng như có đội bóng nào khác tham gia dàn xếp tỉ số hay không.

NGUYỄN QUỐC

Hơn chục trận đấu “có vấn đề”

Như Báo SGGP từng đề cập, V-League 2014 là mùa bóng “bất thường” khi có số bàn thắng cao nhất trong lịch sử. Ở vòng 19, chỉ 6 trận đấu nhưng có đến 40 bàn được ghi, trung bình đến 6,66 bàn/trận, phá kỷ lục của lịch sử bóng đá Việt Nam và là một thống kê hiếm có trong bóng đá hiện đại.

Bàn thắng nhiều, vui vì các CLB Việt Nam chơi tấn công cống hiến chỉ là phần nhỏ, đáng lo là các đội có vẻ cẩu thả trong việc thi đấu và quan trọng hơn, nó nhuốm mùi tiêu cực liên quan đến các trường hợp cá độ trên mạng theo dạng tài - xỉu.

Có rất nhiều trận đấu đang bị đặt nghi vấn và đáng chú ý lại liên quan đến một vài đội bóng được biết đến với danh nghĩa “nhà nghèo”, tức các CLB có ngân sách khiêm tốn, thường xuyên nợ tiền lương cầu thủ, dẫn đến việc cầu thủ “làm kinh tế cá thể”.

Ví dụ như đội Than Quảng Ninh, ngoài trận thắng Đồng Nai 5-3, còn để thua Hà Nội T&T 4-6, thua SHB Đà Nẵng 3-4, thua QNK Quảng Nam 3-6. Theo thống kê, có đến 9/19 trận đấu của đội này có số bàn thắng cao hơn 5, tập trung ở lượt về.

Đội QNK Quảng Nam cũng không kém, họ từng thua Hùng Vương An Giang 3-5, thắng Than Quảng Ninh 6-3, hòa Hà Nội T&T 3-3, thua Đồng Nai 1-5, Bình Dương 2-5, Hoàng Anh Gia Lai 3-5, Sông Lam Nghệ An 1-6. Tổng cộng, đến 11 trận đấu có đội này có số bàn cao hơn 4.

Điều đáng nói là 2 đội bóng này, dù đang đứng giữa bảng xếp hạng nhưng hiện có số bàn thủng lưới còn cao hơn đội chót bảng Hùng Vương An Giang rất nhiều.

ĐĂNG LINH

*****

Chưa cắt hết vòi bạch tuộc

Do phục vụ điều tra, 6 cầu thủ Đồng Nai và Nguyễn Đình Hiệp sẽ bị câu lưu tại C45. Nhưng điều quan ngại là qua điều tra, C45 phát hiện, nhóm cầu thủ Đồng Nai không chỉ cá độ ở riêng trận gặp Than Quảng Ninh. Ngược lại, họ còn dàn xếp, làm độ ở nhiều trận đấu khác. Vì thế, nói như phía cơ quan điều tra, còn nhiều ngóc ngách vụ án cần được bóc tách một cách quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Cục trưởng C45 Hồ Sỹ Tiến khẳng định, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, phanh phui, làm rõ những cầu thủ, cá nhân, ban huấn luyện tham gia cá độ để xử lý nghiêm khắc. Ông Tiến khẳng định: “Cơ quan điều tra sẽ làm quyết liệt, mạnh mẽ nhất để bóc tách các tiêu cực. Cho dù V-League có bị ảnh hưởng chăng nữa thì cũng phải làm trong sạch nền bóng đá nước nhà”.

Đồng Nai không bỏ V-League

Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, VPF đã biết trước việc C45 tiến hành thẩm vấn, điều tra với nhóm cầu thủ Đồng Nai nên họ hoàn toàn không bất ngờ. Tuy nhiên, do vụ việc chưa có kết luận chính thức nên VPF, BTC V-League chưa tiến hành đình chỉ đối với những cầu thủ đã nhúng chàm. Ông Viễn cũng cho hay, kết quả trận đấu trên sân Cẩm Phả vẫn được giữ nguyên.

Mối quan tâm lớn nhất lúc này là nguy cơ nối gót V. Ninh Bình bỏ V-League của Đồng Nai. Tuy nhiên, ông Viễn tỏ ra tự tin khi cho rằng, Đồng Nai sẽ không bỏ giải. “Tôi tin Đồng Nai sẽ đá nốt 3 trận còn lại của V-League. Họ vẫn còn đủ lực lượng để chơi hết V-League”. HLV Trần Bình Sự cho hay, đội bóng của ông sẽ chơi đến cùng, bất chấp sự cố đáng buồn trên. Ông Sự nói: “Tôi rất sốc. Tuy nhiên, sau những diễn biến trong hiệp 1, tôi đã mường tượng ra có vấn đề. Chỉ có điều, nhóm cầu thủ tham gia vào dàn xếp lớn, nên điều chỉnh của tôi không thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu”.

G.Minh

***** 

Hết thuốc

Những tưởng vụ việc các cầu thủ V. Ninh Bình bị bắt liên quan đến cá cược sẽ làm cho những cầu thủ có thói quen cờ bạc sẽ phải co giò, đằng này họ vẫn không chừa với mức độ còn liều hơn là “mần” ngay tại V-League.

Cái chuyện “ngân hàng điểm” đối với những đội không còn mục tiêu, hy vọng gì vào cuối giải đã xảy ra nhiều trong những mùa bóng trước mà dư luận nhiều lần cảnh báo. Nhưng thời gian gần đây tình trạng trên đã biến tướng rộng hơn kể từ khi người ta biết thêm cái kiểu cá cược mới bên cạnh đánh cá tỷ số là “tài xỉu”. Thế nên, V-League gần đây có những trận tỷ số cao một cách đột biến và đầy nghi ngờ.

Trận đấu giữa QNK Quảng Nam thắng Than Quảng Ninh 6-3 cũng là một trong những trận đấu đáng ngờ…

Trận đấu giữa QNK Quảng Nam thắng Than Quảng Ninh 6-3 cũng là một trong những trận đấu đáng ngờ…

Không biết đằng sau những trận cầu kiểu như Đồng Nai - Thanh Hóa 8-0, Hà Nội T&T - Than Quảng Ninh 6-4, Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng 3-4, SLNA - QNK Quảng Nam 6-1, Đồng Nai - QNK Quảng Nam 5-1, SHB Đà Nẵng - HAGL 5-4, HV An Giang - QNK Quảng Nam 5-3… “có gì vui” hay không, nhưng chắc chắn là giới cầu thủ lại thêm một lần nữa rúng động, lại lắm người lo toan và dĩ nhiên là người hâm mộ và các nhà tài trợ, đơn vị quản lý lại tiếp tục đắng lòng. Thế nên, những người lỡ vui khi chứng kiến bàn thắng nhiều đã hy vọng chất lượng V-League đang tăng thì sẽ suy nghĩ lại.

Trong quá khứ đã có 2 lần cầu thủ phải ra tòa vì những tội danh liên quan đến việc dàn xếp tỷ số. Vài ngày tới đến phiên các cầu thủ V. Ninh Bình, và có lẽ tiếp theo sau đó là cầu thủ Đồng Nai… Sự khác biệt lớn nhất ở lần này là cơ quan công an đã tiến hành bắt nóng chứ không chờ đợi có đơn cầu cứu hay phía lãnh đội chính thức đề nghị. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh và gọn trên cùng một lúc 2 địa phương.

Quả bóng V-League 2014 vẫn tiếp tục lăn, nhưng sẽ lăn theo kiểu gì thì chưa thể tỏ được mà còn chờ diễn biến trong những ngày tới. Nói đúng hơn là từ chính đội Đồng Nai khi họ sẽ phản ứng thế nào từ hàng loạt dữ kiện mà ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của CLB và niềm tin của người hâm mộ.

Cả V-League đang hướng về Đồng Nai, trong đó có những nỗi lo rất thực ở 2 đầu bảng xếp hạng như trường hợp của HN T&T. Không phải lo chuyện có quân mình dính vào đường dây đó hay không mà cái lo của HN T&T có phần thực tế hơn, đó là chuyện nếu Đồng Nai bỏ giải BTC sẽ tiếp tục vận dụng cách đã từng làm như trường hợp V. Ninh Bình trước đó: hủy kết quả.

Nếu như vậy thì đội bóng của bầu Hiển sẽ mất toi 6 điểm, trong khi B.Bình Dương mất 4 điểm và Thanh Hóa cũng “biến mất” 3 điểm. Rõ ràng nếu Đồng Nai lại nản và nối gót V. Ninh Bình thì tình hình sẽ rất rối và cuộc đua vô địch gần như sớm ngã ngũ khi B. Bình Dương từng bất lợi khi V. Ninh Bình rút lui, nay có thể nhận lại từ việc Đồng Nai “ra đi”.

Nhưng may cho VPF và BTC giải là đến hôm qua, phía lãnh đạo đội Đồng Nai chưa có động thái gì cho thấy sẽ dừng cuộc chơi để củng cố, cho dù vụ việc đang xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của đội bóng cũng như niềm tin của người hâm mộ bóng đá tỉnh này.

Quốc Cường

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục