Ánh Viên sẽ nhận 'giải thưởng đặc biệt' tại lễ bế mạc SEA Games 30

Theo thông báo của Tổng thư kí Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh, nữ VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được trao phần thưởng giành cho VĐV giành nhiều huy chương vàng nhất SEA Games tại lễ bế mạc SEA Games 30, diễn ra vào chiều 11-12 tại New Clark City - Philippines.


Ánh Viên sẽ nhận 'giải thưởng đặc biệt' tại lễ bế mạc SEA Games 30. Ảnh: Dũng Phương
Ánh Viên sẽ nhận 'giải thưởng đặc biệt' tại lễ bế mạc SEA Games 30. Ảnh: Dũng Phương

Với thành tích 6 HCV (tính đến ngày 9-12), hiện Ánh Viên cũng là VĐV nằm trong tốp đang sở hữu nhiều HCV nhất ở SEA Games 30, đồng thời vượt mặt cả siêu kình ngư tên tuổi người Singapore là Schooling (hiện mới có 3 HCV, nhưng 2 trong số này là nội dung bơi tiếp sức).

Dù được vinh danh nhưng siêu kình ngư Việt Nam vẫn cho rằng SEA Games 30 để lại cho cô nhiều tiếc nuối. Ánh Viên đã khóc tức tưởi sau khi không thể phá kỷ lục mình đang nắm giữ ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ. Thành tích của kình ngư người Cần Thơ đạt được tại nội dung này tại SEA Games 30 là 4 phút 47 giây 85 thua kỷ lục trước đó (4 phút 42 giây 88 xác lập tại SEA Games 2015 tại Singapore) đến 5 giây.

Ánh Viên sẽ nhận 'giải thưởng đặc biệt' tại lễ bế mạc SEA Games 30 ảnh 1 Ánh Viên trên bục nhận HCV thứ 6.

Kình ngư 23 tuổi cho biết việc mình không hoàn thành chỉ tiêu 8 HCV: “Dĩ nhiên, trong sự nghiệp thi đấu sẽ có lúc thành tích chưa được như ý. Nhưng với đà trở lại này, tôi nghĩ mình sẽ dần cải thiện hơn nữa thành tích thi đấu. Trong sự nghiệp của mỗi VĐV, rõ ràng sẽ có đôi lúc lên cao và cũng có lúc sẽ rơi xuống.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ lại vì sao lại sa sút, để từ đó rút tỉa những kinh nghiệm cần thiết, và tìm hướng khắc phục nó. Tôi và HLV có đủ sự tự tin để tìm ra cách tốt nhất, và dần sẽ cải thiện thành tích, từ đó hy vọng tôi sẽ tìm lại đỉnh cao như trước đây và tiến xa hơn, bền vững hơn”.

Hiện bơi lội VN đã đạt tổng cộng là 8 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ xếp thứ 2 toàn đoàn sau đội bơi Singapore hiện là bá chủ Đông Nam Á (đoạt 14 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ).

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Nadal vô địch French Open 2022 nhưng không thể bảo vệ ngôi vô địch năm nay?

Đoạn video tiết lộ Rafael Nadal có khả năng không thể tham dự Roland Garros 2023

Điều mà giới mộ điệu quần vợt thế giới lo ngại rất có thể sẽ trở thành sự thật: Rafarl Nadal có khả năng sẽ không kịp hồi phục thể lực - và tham gia bảo vệ Ngôi vô địch Roland Garros ở mùa giải năm nay. Tay vợt “Vua sân đất nện cũ” đã liên tục rút lui khỏi các giải đấu trên mặt sân đất nện của mùa này như là Monte Carlo Masters, Barcelona Open, Madrid Open và mới đây nhất chính là Rome Masters, vì chấn thương hông.

Các môn khác

Ngành thể thao sẽ quen với mô hình Cục TDTT

Từ ngày 1-7 tới đây, Cục TDTT (trực thuộc Bộ VH-TT-DL) sẽ là cơ quan quản lý cao nhất về lĩnh vực thể thao thay cho mô hình cũ Tổng cục TDTT. Người làm chuyên môn và nhà quản lý thể thao sẽ sớm thích ứng với mô hình quản lý cấp Cục...