Quả bóng vàng châu Âu 2004

Andriy Shevchenko đoạt ngôi

Cầu thủ quốc tế người Ukraina Andriy Shevchenko hiện đang thi đấu cho AC Milan đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004 do tạp chí France Football bầu chọn. Xếp sau anh là 2 cầu thủ của Barcelona Deco và Ronaldinho.
Andriy Shevchenko đoạt ngôi

Cầu thủ quốc tế người Ukraina Andriy Shevchenko hiện đang thi đấu cho AC Milan đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004 do tạp chí France Football bầu chọn. Xếp sau anh là 2 cầu thủ của Barcelona Deco và Ronaldinho.

Andriy Shevchenko đoạt ngôi ảnh 1

Andriy Shevchenko.

Shevchenko được 175 điểm hơn Deco với 139 điểm và Ronaldinho 133 điểm. Tiền đạo của câu lạc bộ Arsenal Thierry Henry xếp thứ 4 và cầu thủ người Hy Lạp, Theodoros Zagorakis xếp thứ 5.

Gia nhập AC Milan từ Dinamo Kiev năm 1999, Shevchenko là linh hồn và góp công lớn vào nhiều danh hiệu cho đội bóng này. Anh đã ghi được 102 bàn thắng tại Seria A. Hiện tại, sau 15 vòng đấu tại Seria A, Shevchenko cũng đã ghi được 11 bàn cho AC Milan. Mùa bóng trước anh ghi tổng cộng 24 bàn cho đội bóng này.

Andriy Shevchenko là cầu thủ Ukraina thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu sau Oleg Blokhin năm 1975 và Igor Belanov năm 1986, và là lần thứ 5 của AC Milan đoạt giải này.

Vừa qua, trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của tạp chí World Soccer, Shevchenko cũng đã về thứ 3 sau tiền đạo Ronaldinho và Thierry Henry.

T.V. (Theo AFP, AP)

Tin cùng chuyên mục