Là đội khách thế nhưng Nam Định lại nhập cuộc đầy tự tin. Sự hưng phấn từ các pha bóng bổng là thứ vũ khí lợi hại giúp cho đội bóng thành Nam đặt các CĐV Quảng Ninh vào trong tình trạng thấp thỏn ở những phút đầu trận.
Phải mất 10 phút để các học trò của HLV Phan Thanh Hùng “sốc” lại đội hình và kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên, những đợt lên bóng của đội bóng áo xanh luôn tỏ ra lạc nhịp và dễ bị đội khách bắt bài. Tình huống tấn công đáng chú ý nhất của đội chủ sân Cửa Ông trong hiệp 1 đến ở phút 16. Kouassi có đường chuyền từ bên cánh trái nhưng Dyanchenko lại không thể dứt điểm trong vòng cấm Nam Định.
Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội bóng thi đấu cầm chừng và không tạo ra thêm những cơ hội thật sự rõ nét nào. Vì thế, 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Thế trận ở hiệp đấu thứ hai không có gì thay đổi. Quảng Ninh vẫn giữ quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ. Nhưng các tiền đạo của đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trước một hàng thủ được tổ chức rất kỹ luật và chắc chắn của Nam Định.
Những phút cuối trận, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng gia tăng sức ép lên phần sân của Nam Định. Nhưng tất cả đều dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, Than Quảng Ninh đành chấp nhận trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Nam Định.
Đội bóng đất Mỏ vẫn giữ vững hạng 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Chiều ngược lại, với trận bất bại thứ 3 liên tiếp, Nam Định có 27 điểm và lọt vào Top 5.