Xe đạp SEA Games 32: Nỗ lực bất thành của Nguyễn Hoàng Sang

Tấn công liên tục trong những km cuối, nhưng do hạn chế về khả năng nước rút, tay đua Nguyễn Hoàng Sang chỉ về thứ 4 – không lọt vào tốp có huy chương ở nội dung xe đạp đường trường nam xuất phát đồng hàng.
Nguyễn Hoàng Sang đã có ngày thi đấu tốt dù không có huy chương
Nguyễn Hoàng Sang đã có ngày thi đấu tốt dù không có huy chương

Nội dung xe đạp đường trường năm nay có 8 đội tham dự với khoảng 38 tay đua, trong đó Việt Nam ra quân với 5 chàng trai: Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Võ Thanh An, Nguyễn Quốc Bảo. Các tay đua sẽ chạy 150 km gồm 5 vòng, mỗi vòng 25 km quanh khu vực Quần thể di tích đền Angkor của tỉnh Siem Reap.

Do đây không phải đua Tour mà là 1 chặng định đoạt kết quả, nên các tay đua chủ lực các đội đều leo lên đầu tấn công liên tục. Những tay đua nào không chịu được tốc độ cao tự động rớt lại ở phía sau.

Phan Hoàng Thái của đội Việt Nam trên đường đua

Phan Hoàng Thái của đội Việt Nam trên đường đua

Sau khi “đánh nhau” khoảng 40 km, một tốp 17 tay đua bứt phá thành công, trong đó có 2 tay đua Việt Nam Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường. Tuy nhiên, đây là thế cờ bất lợi cho Việt Nam vì các đối thủ: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines mỗi đội đều có 3 quân, hơn chúng ta 1 quân.

Dù bị bất lợi nhưng cả hai tay đua Việt Nam đều bám vững trong tốp đầu cho đến khoảng 30 km cuối. Biết được khả năng mình không phải là tay đua có nước rút tốt, Nguyễn Hoàng Sang quyết định tấn công thoát đi để mong tìm thứ hạng cao. Bởi ở lại chùm đông như thế này, các tay đua Indonesia sẽ có lợi thế vì họ đang có những tay đua nước rút tốt nằm trong tốp đầu.

Nỗ lực không ngừng của Hoàng Sang đã khiến tốp đầu tiếp tục xé nhỏ, chỉ còn 7 tay đua trụ lại, trong đó có tay đua của Đồng Nai. Trong 5 km cuối, Nguyễn Hoàng Sang tiếp tục tấn công không biết mệt mỏi nhưng vẫn không thoát khỏi sự bám đuổi của đối thủ. Cuối cùng, tay đua Mazuki (Malaysia) tung nước rút vượt qua Cahyadi (Indonesia), Oranza (Philippines) giành chiếc huy chương vàng.

Năm thành viên của đội tuyển xe đạp Việt Nam

Năm thành viên của đội tuyển xe đạp Việt Nam

Vốn là một tay đua có kỹ năng đi đèo tốt nên nước rút còn hạn chế, nên việc Nguyễn Hoàng Sang về hạng 4 ngoài tốp có huy chương được xem như không có gì bất ngờ. Thế nhưng, tay đua của Đồng Nai đáng nhận 1 lời khen về sự cố gắng, nỗ lực trong thi đấu. Dù trong thâm tâm vẫn biết sẽ rất khó thoát trước 6 đối thủ, nhưng anh vẫn tấn công liên tục. Một điểm mười cho tinh thần thi đấu quả cảm của người con đất Vĩnh Long đang khoác áo cho đội Đồng Nai.

Vào ngày mai, môn xe đạp sẽ kết thúc với nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Sau khi thua Jutatip (Thái Lan) ở nội dung vòng tròn tính điểm, đây là cơ hội cuối cho Nguyễn Thị Thật đòi lại món nợ. Nhất là cô gái An Giang phải bảo vệ được tấm huy chương vàng mà mình đạt được tại SEA Games 31.

Tin cùng chuyên mục