Vững vàng bóng chuyền Biên Phòng

Ở mọi giải đấu, bóng chuyền nam Biên Phòng được sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả và dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống bộ đội Biên Phòng (3-3-1959 /3-3-2024) thì đội bóng chuyền là một trong những điểm sáng luôn được nhắc tới.

Đội bóng chuyền nam Biên Phòng là một trong những đội được khán giả yêu mến tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: MINH MINH
Đội bóng chuyền nam Biên Phòng là một trong những đội được khán giả yêu mến tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi luôn giữ cho mình một ý thức kỷ luật cao nhất trong tập thể đội bóng đó là trên hết mỗi cầu thủ khi ra sân đều hết mình vì màu cờ sắc áo, vì trách nhiệm của một VĐV thể thao Quân đội của bộ đội Biên Phòng. Cũng thêm nữa, đơn vị luôn giáo dục tư tưởng, ý thức và đạo đức lối sống lành mạnh tới từng VĐV nên đội bóng chuyền luôn có sự đoàn kết cao nhất”, đoàn trưởng Đoàn TDTT bộ đội Biên Phòng – đại tá Hoàng Văn Khương đã trao đổi. Trong khi đó, đánh giá về các học trò của mình, HLV trưởng Trần Đình Tiền chỉ khiêm tốn cho biết “các cầu thủ của chúng tôi được tuyển chọn và đào tạo từ cơ bản nên đội bóng giữ được bản lĩnh, màu cờ sắc áo để thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

Năm ngoái, đội nam Biên Phòng gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch quốc gia khi toàn thắng, không thua trận nào sau vòng 1 và vòng 2. Kết quả đã khích lệ các cầu thủ tiếp tục đấu thăng hoa rồi vượt qua tứ kết và bán kết, lọt vào chung kết. Sau 12 năm, đội bóng áo lính này thêm một lần giành quyền lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia. Năm 2011, họ đã chiến thắng đội Sanest Khánh Hòa để đoạt cúp vô địch. Đáng tiếc tại chung kết mùa giải 2023, cầu thủ nam Biên Phòng gặp lại Sanest Khánh Hòa tại trận đấu tranh cúp vàng nhưng không thể chiến thắng, chấp nhận ngôi á quân.

Thua tại chung kết nhưng tinh thần của các cầu thủ áo lính bộ đội Biên Phòng vẫn bản lĩnh, không buông xuôi. HLV Trần Đình Tiền đã nhìn nhận “đội bóng đối thủ thi đấu hay hơn chúng tôi. Họ chiến thắng là xứng đáng. Chúng tôi chưa vô địch nên sẽ rút thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo”.

Lúc này đây, đội nam Biên Phòng được đánh giá là số ít đội bóng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia sở hữu dàn cầu thủ đúng chất...cây nhà lá vườn. Các cầu thủ như Đinh Văn Duy, Trần Văn Nam, Phạm Văn Hiệp, Hoàng Đức Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Đức Hoàng, Vũ Anh Tuấn, Đào Duy Thanh, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Bùi Hữu Đạt, Trương Huỳnh Pháp, Nguyễn Quang Hùng của đội bóng này đều được tuyển chọn từ năng khiếu và thể thao bộ đội Biên Phòng đào tạo, huấn luyện tới khi thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp.

Chính vậy, bóng chuyền nam Biên Phòng khá tự hào khi các gương mặt Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến hay Nguyễn Ngọc Thuân trở thành tuyển thủ quốc gia ở năm 2023 và họ góp sức cùng đội bóng chuyền nam Việt Nam giành HCĐ tại SEA Games 32. Trước đó ở năm 2022, cầu thủ bóng chuyền Biên Phòng đã được tập trung tuyển bóng chuyền nam Quân đội đã thi đấu để giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

“Bóng chuyền có những đặc thù riêng về chuyên môn. Chúng tôi rất cẩn trọng trong công tác tuyển chọn cầu thủ, đào tạo chuyên môn và cũng phải đảm bảo tốt đời sống cho cầu thủ khi đã thi đấu để giữ được con người. Đội bóng rất may mắn khi đang có được một lứa cầu thủ trẻ, có triển vọng như bây giờ”, đoàn trưởng Hoàng Văn Khương trao đổi thêm.

img-6837-690.jpg
Năm 2023, đội nam Biên Phòng đã giành ngôi á quân và năm nay đội bóng tiếp tục đặt quyết tâm thi đấu nỗ lực cao nhất ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ảnh: MINH MINH

Chúng tôi từng theo chân các HLV thể thao bộ đội Biên Phòng đi tuyển quân cho bóng chuyền và hiểu sự khó khăn ở công tác này. Những người thầy đảm trách công tác trên gần như dành trọn hàng tháng trời rong ruổi khắp các cung đường ở nhiều địa phương cốt sao tìm kiếm được nhân tài mời về rèn luyện bóng chuyền với bộ đội Biên Phòng. Một trong những điều vui để những HLV tuyển quân vơi đi sự vất vả của mình là mỗi nơi họ đặt chân thì nói về bóng chuyền Biên Phòng là được người dân nồng nhiệt đón chào.

Năm nay, đội bóng chuyền nam Biên Phòng đã bắt đầu sự chuẩn bị chuyên môn cho giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024. HLV Trần Đình Tiền đã cho biết “các cầu thủ đang chuẩn bị tốt nhất chuyên môn. Chúng tôi thận trọng ở giải đấu năm nay và tính toán để đảm bảo kết quả tốt nhất từng trận. Mọi đối thủ đều mạnh và có cơ hội ngang nhau”.

Ngày 3-3, đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống bộ đội Biên Phòng, đội nam Biên Phòng đã lọt vào trận chung kết cúp bóng chuyền Hoa Lư Bình Điền 2024 và đoạt ngôi vô địch.

Tin cùng chuyên mục