Vietjet Air và CFM tăng cường quan hệ hợp tác thông qua tái khẳng định các cam kết về động cơ LEAP-1B

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, Vietjet Air tái khẳng định cam kết cho đơn hàng 400 động cơ LEAP-1B để trang bị cho dòng máy bay Boeing 737 MAX, bao gồm cả động cơ dự phòng. Đây là tổng số động cơ từ 2 lần đặt hàng được công bố vào năm 2016 và 2018, máy bay dự kiến bắt đầu được bàn giao vào năm 2025. Là một khách hàng lâu năm của CFM, Vietjet Air đang vận hành 56 máy bay Airbus A321ceo và 17 máy bay A320ceo sử dụng động cơ CFM56-5B.

Vietjet Air và CFM tăng cường quan hệ hợp tác thông qua tái khẳng định các cam kết về động cơ LEAP-1B

TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng quan hệ hợp tác chiến lược này. Những nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới như Safran và CFM đã đồng hành với Viejet Air để mang đến dịch vụ hàng không với chi phí hợp lý cho hàng triệu người, thúc đẩy tăng trưởng cho thị trường hàng không sôi động ở châu Á - Thái Bình Dương bao gồm cả Việt Nam. Buổi ký kết cho các động cơ hiệu suất nhiên liệu cao ngày hôm nay củng cố cam kết phát triển bền vững của chúng tôi. Hành khách của chúng tôi sẽ được tận hưởng những chuyến bay xanh hơn và hiệu suất cao hơn.

Dòng động cơ LEAP của CFM có khả năng giảm tiêu thụ nhiên liệu 15%-20% và giảm phát thải CO2 so với các động cơ thế hệ trước, đồng thời có sự cải tiến đáng kể về độ ồn. Được trang bị cho hơn 3.500 máy bay đang hoạt động, động cơ LEAP giúp các khách hàng của CFM giảm phát thải hơn 35 triệu tấn CO2. Đây là dòng động cơ được ra mắt thành công nhất trong lịch sử 50 năm của CFM, có tổng số giờ bay tích lũy tăng trưởng nhanh nhất trong ngành - vượt 60 triệu giờ chỉ trong vòng 8 năm.

Tin cùng chuyên mục