Việt Nam – Indonesia: Thắng để giành quyền tự quyết (FPT Play và VTV5 trực tiếp 19 giờ, ngày 26-3)

Sau khi kết thúc lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang rơi vào thế bất lợi khi tụt xuống vị trí thứ 3, thua chính Indonesia 1 điểm và chỉ còn con đường phải thắng mới tiếp tục quyền tự quyết trong cuộc đua tranh vé vào vòng loại cuối. Cuộc tiếp đón Indonesia ở trận lượt về này, bên cạnh việc hàng thủ cần tập trung tránh bị lọt lưới thì nhiệm vụ tối quan trọng thuộc về hàng công, đó là tìm kiếm bàn thắng.

Những cựu binh ngồi trên ghế dự bị ở trận lượt đi sẽ có cơ hội vào sân sớm hơn để thể hiện?
Những cựu binh ngồi trên ghế dự bị ở trận lượt đi sẽ có cơ hội vào sân sớm hơn để thể hiện?

Thống kê ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát bóng tốt, nhưng số lần sút cầu môn quá ít. Phần đầu trận sử dụng cặp Mạnh Dũng – Đình Bắc quá non so với hàng thủ nhiều kinh nghiệm của Indonesia, sau khi bị dẫn bàn, hàng loạt cựu binh được tung vào sân thì cũng là thời điểm Indonesia xây dựng hàng thủ nhiều tầng, đá chắc chắn. Vì thế không quá bất ngờ khi các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam thường kết thúc bóng từ ngoài vòng 16m50.

Một canh bạc “ăn cả ngã về không” là điều cần thiết với HLV Troussier, khi mà đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 con đường trong trận tái đấu này. Nếu thua thì mọi thứ như kết thúc, hòa thì mất quyền tự quyết ở hai trận còn lại, chỉ có 1 lựa chọn là phải thắng. Sức ép từ người hâm mộ trong những ngày qua liệu có đủ để tác động vào HLV người Pháp trong việc điều chỉnh nhân sự, lối chơi? Diễn biến ở trận lượt đi đã cho thấy HLV Troussier không thành công việc lên sơ đồ, nhân sự. Đến khi các cựu binh được tung vào sân thì đã quá muộn.

Tối 26-3, có thể Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Thanh, Quang Hải hay Tấn Tài sẽ có cơ hội đá chính, hay chí ít cũng sẽ vào sân sớm hơn. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, bởi điều kiện cần lúc này với các tuyển thủ Việt Nam là tâm lý thi đấu. Cần trút bỏ những áp lực, sự nặng nề trong lúc này từ trận thua ở lượt đi để tiến bước. Nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương là “gác lại tất cả chuyện cũ để cùng nhập cuộc với trạng thái tinh thần tốt nhất nhằm hướng đến mục tiêu chung là đưa đội tuyển Việt Nam trở lại với đường đua”.

432772624_7469940973062530_898532664700773471_n.jpg
Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia vào tối 26-3 để giành quyền tự quyết tấm vé đi tiếp ở bảng F?

Ở bên kia sân, Indonesia rõ ràng là đang biến động về lực lượng khi 3 trụ cột Nadeo, Marc Klok bị chấn thương cùng Sandy Walsh bị treo giò. Nhưng họ đã kịp có 3 sự thay thế đều là những gương mặt kỳ cựu. Nhưng đáng chú ý là sự trở lại của thủ quân Asnawi cùng hai cầu thủ nhập tịch vào giờ chót là Haye và Ragnar đều từ Hà Lan. Nên có thể nói, lực lượng của Indonesia không hề yếu đi mà thậm chí đang được cũng cố chắc chắn hơn.

Nhiều thử thách chờ đón các cầu thủ Việt Nam, và dĩ nhiên là tất cả cùng hy vọng vào một kết quả tốt đẹp đến với đội chủ nhà. Không ít suy nghĩ tiêu cực về kết quả xấu của trận đấu này, về tương lai của HLV Troussier… nhưng hẳn là phần đông người hâm mộ đều tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp. Hãy xem trận thua hôm 21-6 chỉ là tai nạn, tất cả sẽ cùng đứng dậy để làm lại. Lịch sử đối đầu 20 năm qua giữa hai đội, Indonesia chưa hề thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đó cũng niềm hy vọng, hun đúc thêm tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam ở cuộc so tài này.

Tin cùng chuyên mục