U22 Việt Nam: Cử dợt hoàn hảo cho những trận đánh lớn

Hai chiến thắng ra quân cùng với tỉ số của 1 ván tennis, 20 cầu thủ xuất trận và không mất quá nhiều sức, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có bước chạy đà tốt cho chặng đường nước rút sắp đến của vòng bảng SEA Games 30. 

Thầy trò đội U22 Việt Nam trên sân tập chiều 29-11. Ảnh: Dũng Phương
Thầy trò đội U22 Việt Nam trên sân tập chiều 29-11. Ảnh: Dũng Phương

Câu chuyện chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước 2 đối thủ dưới cơ Brunei và Lào được tiên liệu từ trước. Dù nền bóng đá của nước bạn đã có những bước tiến nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với Việt Nam. Vậy nên, điều mà người hâm mộ quan tâm là việc học trò ông Park sẽ kiếm tìm 6 điểm tuyệt đối trong hoàn cảnh thế nào? Như bao trận trước, câu trả lời của ông Park đã làm hài lòng tất cả.

12 bàn thắng trong thế trận khá dễ dàng. Trong đó hai “ngoài nổ” Đức Chinh và Tiến Linh đã “khai hỏa” với 6 pha lập công. Bên cạnh các tiền vệ Trọng Hoàng, Quang Hải, Hùng Dũng, Việt Hưng … còn thi nhau điều tên lên bảng tỉ số. Điều này chứng minh bàn thắng của tuyển U22 Việt Nam đến ở mọi vị trí và luôn đa dạng.

Bên cạnh đó, ông Park còn tạo cột mốc khi cho toàn bộ cầu thủ ra sân ở 2 trận đầu tiên của một kỳ SEA Games. Nhà cầm quân 60 tuổi đang giăng “cái bẫy” để những “trinh sát” đến từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia ngồi trên khán đài theo dõi không biết đâu là đội hình chính của tuyển U22 Việt Nam?

Trong chiến thắng 6-1 trước Lào, ống kính truyền hình bắt được nụ cười của HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin trong cabin, sau khi chứng kiến cậu học trò Văn Hậu thực hiện pha solo qua “rừng” hậu vệ đối phương. Một sự hài lòng của ông thầy Hàn Quốc và cho thấy toàn đội đang rất thoải mái.

U22 Việt Nam: Cử dợt hoàn hảo cho những trận đánh lớn ảnh 1 Nhiều khả năng Tiến Dũng sẽ trở lại đội hình chính
Hưng phấn lên cao nhưng không hẳn chúng ta đã yên tâm. Vẫn còn đó những sai số nơi hàng thủ với bàn thua duy nhất ở trận gặp Lào. Một tình huống mà tuyển U22 Việt Nam có đến 5 gương mặt trong vòng 16m50 nhưng vẫn bất lực trước 3 cầu thủ tấn công của đối phương. Ngoài ra, vẫn chưa thể hoàn hảo khi Tấn Sinh và Trọng Hùng đang gặp những chấn thương khác nhau.

Tuyển U22 Việt Nam đón 2 chiến thắng đầu tay đầy bình thản. Brunei và Lào là 2 cử tập dợt quý giá để thầy trò ông Park tự tin hướng đến những trận cầu khó khăn sắp đến. Sau hai trận ra quân được ví như “đá tập”, tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào khúc cua cho cả mùa giải. Chuyện thành bại của SEA Games 30 sẽ nằm ở 3 trận cầu sắp đến với Indonesia (1-12), Singapore (3-12) và Thái Lan (5-12).

Lịch thi đấu từ “dễ đến khó” đang mang đến cho ông Park những lợi thế nhất định nhằm đưa ra những con tính chiến thuật. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Hy vọng các chàng trai Việt Nam luôn giữ “cái đầu lạnh” và “trái tim nóng” để hướng đến giai đoạn khó khăn tới. Sự bản lĩnh và lì lợm sẽ giúp đội tuyển giữ mãi nụ cười chiến thắng đến ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tin cùng chuyên mục