Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức - chặng đường 15 năm thành lập và phát triển

Trong hai ngày 11-12/3/2023 vừa qua tại Hiệp Đức, Quảng Nam, Trung Tâm Dưỡng Lão Hiệp Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập 12/3/2008 -12/3/2023.
Ban lãnh đạo Trung tâm khen thưởng Cán bộ CNV đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua
Ban lãnh đạo Trung tâm khen thưởng Cán bộ CNV đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại nhà sinh hoạt nằm trong khuôn viên của Trung tâm vừa được Khánh thành với nhiều hoạt động, phát biểu của lãnh đạo, văn nghệ chào mừng và trao tặng giấy khen cho cán bộ công nhân viên, đội ngũ y tế cấp dưỡng… Tất cả được diễn ra trong không khí vui tươi và ấm cúng.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của hơn 700 vị khách quý, gồm lãnh đạo cơ quan tỉnh thành, lãnh đạo huyện Hiệp Đức cùng các huyện lân cận, các nghệ sĩ ,các MTQ cùng toàn thể cán bộ nhân viên và các cụ Trung tâm dưỡng lão (TTDL) Hiệp Đức.

Ông Lê Văn Dũng Phó Bí thư tỉnh ủy. Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam trao quà tặng Ban giám đốc Trung tâm

Ông Lê Văn Dũng Phó Bí thư tỉnh ủy. Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam trao quà tặng Ban giám đốc Trung tâm

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Bà Trịnh Thị Lời - Giám đốc TTDL Hiệp Đức đã có bài phát biểu ôn lại chặng đường 15 năm. Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức là một trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn không nơi nương tựa trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trung tâm ra đời trở thành mái nhà chung, nơi các cụ được an lạc vui hưởng tuổi già.

Trải qua 15 năm, TTDL Hiệp Đức đã khẳng định được vị trí, sứ mệnh của mình là một trong những Trung tâm dưỡng lão từ thiện được xây dựng với tất cả nhiệt huyết, tâm sức của người sáng lập. Với những khó khăn ban đầu có lúc tưởng chừng như bế tắc, nhưng cuối cùng bằng sự nỗ lực của Ban giám đốc, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành của MTQ, trung tâm đã vượt khó để duy trì, phát triển và ngày càng hoàn thiện.

Với con số ban đầu chỉ có 7 cụ thì nay con số đã lên tới 145 cụ. Cơ sở vật chất phát triển mạnh mẽ gồm 4 dãy phòng, 3 dãy nhà giải trí, 1 phòng tập phục hồi chức nắng, 1 vườn thuốc nam, 1 phòng rau sạch và một phòng tang lễ nơi thờ cúng các cụ qua đời… Đặc biệt với hơn 20 nhân sự và là một đội ngũ nòng cốt có kinh nghiệm chăm sóc, trình độ chuyên môn điều dưỡng cao, đồng đều đã góp phần làm tốt vai trò trong các hoạt động an sinh nơi đây một cách trọn vẹn nhất.

Ca sĩ Ngọc Sơn trao quà đến đại diện Trung tâm

Ca sĩ Ngọc Sơn trao quà đến đại diện Trung tâm

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng bằng khen biểu dương tấm gương sáng vì cộng đồng cho Giám đốc và tập thể TTDL với những đóng góp không ngừng cho hoạt động xã hội. Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển với phương châm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, niềm tự hào lớn nhất của Trung tâm chính là có sự gắn bó, đồng hành của cộng đồng.

Với tâm nguyện trung tâm ngày càng được mở rộng, ông Hà Văn Tự - Phó Giám đốc trung tâm mong muốn các cơ quan chính quyền địa phương dành sự quan tâm hơn nữa, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân cùng chia sẻ tấm lòng, thắp lửa cho mái ấm Dưỡng lão Hiệp Đức.

15 năm - Một chặng đường với nhiều sự đổi thay, bao khó khăn và thử thách. Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức rất mong muốn và tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự tương ái và đồng hành bền lâu của tất cả các nhà hảo tâm khắp nơi để cùng xây dựng mái nhà chung cho các cụ già neo đơn được vui hưởng tuổi già an lạc.

Tin cùng chuyên mục