Tô Thị Trang và tuyển thủ kurash, điền kinh, bơi tham gia đoàn khai mạc SEA Games 31

Nữ tuyển thủ giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Tô Thị Trang, sẽ cùng các VĐV của đội tuyển kurash, điền kinh, bơi, dancesports, bi sắt, vật tham gia đoàn diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31.
Đội hình tham gia rước đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31 của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội hình tham gia rước đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31 của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12-5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) gồm 31 người (16 nam, 5 nữ).

Các thành viên gồm có ông Trần Đức Phấn (Trưởng Đoàn), ông Hoàng Quốc Vinh (Phó Đoàn), ông Ngô Ích Quân (Phó Đoàn), VĐV Nguyễn Huy Hoàng (cầm cờ), ông Mai Bá Hùng, Đào Quốc Thắng, Trần Chí Quân, Nguyễn Anh Minh, Phạm Hoàng Tùng, Vũ Xuân Thành (cán bộ đoàn), Tô Thị Trang, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Phạm Nguyễn Hồng Mơ (kurash), Trần Văn Sỹ, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Hồng Thương, Kim Thị Huyền (điền kinh), Phạm Nguyễn Như Ý, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Nhật Lam, Tạ Minh Hiếu (bơi lội), Nguyễn Trường Xuân, Phạm Hồng Anh (dancesports), Trần Thạch Lam, Thạch Pha Na Ra, Trần Lê Lan Anh (bi sắt), Nguyễn Huy Hà, Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật).

Tuyển thủ Tô Thị Trang dự kiến trong danh sách 31 người tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài danh sách 31 người dự kiến như trên, Đoàn thể thao Việt Nam còn 210 thành viên khác sẽ được bố trí ngồi trên khán đài của sân để theo dõi Lễ khai mạc SEA Games 31.

Theo sự bố trí nhiệm vụ của Đoàn thể thao Việt Nam, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng của đội tuyển bơi là người cầm cờ. Tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An là đại diện VĐV đọc tuyên thệ. Trọng tài Phan Thị Ngọc Linh (muay) thay mặt các trọng tài đọc tuyên thệ.

Đội rước cờ SEA Games sẽ gồm Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam), Hoàng Văn Nam (vật).

Ban tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 31 đã tổ chức tập luyện và tổng duyệt kĩ càng trước khi buổi Lễ chính thức diễn ra tối 12-5. Ảnh; DŨNG PHƯƠNG

Đội tham gia rước đuốc gồm Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Lê Bích Phương (karate). Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên có trong danh sách dự kiến ban đầu nhưng cô sẽ không tới Hà Nội do vướng việc học tập.

Lễ khai mạc SEA Games 31 có thời lượng 120 phút với 3 chương nội dung gồm chương 1 – “Việt Nam thân thiện”, chương 2 “Đông Nam Á mạnh mẽ”, chương 3 “Đông Nam Á tỏa sáng”.

Tin cùng chuyên mục