Thị trường chuyển nhượng mùa hè, Milan “chấm” Eto’o

Milan cần Eto’o hơn
Thị trường chuyển nhượng mùa hè, Milan “chấm” Eto’o

Sau một mùa thất bát, AC Milan đang ráo riết tăng cường lực lượng, đặc biệt là tuyến tấn công. Những cuộc thương thảo với Barcelona đang tiến hành và Milan thừa nhận họ muốn tuyển mộ tiền đạo Samuel Eto’o hơn là Ronaldinho.

Milan cần Eto’o hơn

Thị trường chuyển nhượng mùa hè, Milan “chấm” Eto’o ảnh 1

Tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o

Khi Barcelona đang muốn đổi mới hệ thống tấn công bằng việc bán tống bán tháo bộ đôi Eto’o và Ronaldinho để tân HLV Pep Guardiola rộng đường toan tính đội hình mùa tới, các quan chức Milan đã đổ bộ lên xứ Catalan từ cuối tuần qua để thảo luận việc chuyển nhượng.

Tổng Giám đốc Milan Ariedo Braida cho biết là CLB đang ưu tiên tuyển mộ ngôi sao người Cameroon bởi vì anh phù hợp với lối chơi của Milan hơn. Hôm chủ nhật, Braida nói: “Chúng tôi cần Eto’o hơn Ronnie. Eto’o là một cầu thủ vĩ đại nhưng mua anh ta không dễ chút nào bởi vì tôi đoán là Milan sẽ phải chi ra rất nhiều tiền để đạt được mục tiêu. Nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy đến và chúng tôi hy vọng sẽ thành công trong thương vụ này”.

Barcelona không thắng được giải quan trọng nào từ sau thành tựu ở Champions League năm 2006 và đã sa thải HLV Frank Rijkaard vào cuối mùa giải. Tân HLV Pep Guardiola không có ý định giữ lại những đôi chân đắt giá vốn không phù hợp kế hoạch mà ông đề ra. Báo chí Tây Ban Nha cho hay, Barcelona dự định bán tiền đạo 27 tuổi Eto’o với giá 40 triệu euro (63 triệu đô la).

Eto’o đã ba lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi và ghi 77 bàn trong 4 mùa bóng ở Nou Camp. Trong lúc Ronaldinho (28 tuổi), sau mùa bóng sa sút đã trở thành người thừa ở Nou Camp nên giá rẻ hơn nhiều. Milan dĩ nhiên muốn ôm cả bộ đôi này, nhưng túi tiền không cho phép họ làm một thương vụ lớn đến thế.

Thứ sáu tuần qua, Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliano đã bắt đầu thương thảo với các quan chức Barcelona quanh việc tuyển mộ Eto’o, Ronaldinho và Gianluca Zambrotta. Braida khẳng định Milan cũng quan tâm đến hậu vệ tuyển Italia Zambrotta.

Braida tiết lộ: “Bây giờ, sự khác biệt trong quan điểm giữa 2 CLB chỉ là vấn đề giá cả”. Milan đề nghị mua Zambrotta giá 8 triệu euro nhưng Barcelona đòi tới 12 triệu euro. Zambrotta muốn kết thúc hai năm khoác áo Barcelona để hồi hương: “Tôi hạnh phúc ở Tây Ban Nha và Barcelona là một CLB vĩ đại, nhưng khát trọng trở về Italia trong tôi luôn mạnh mẽ”.

Đổi “hàng hiệu” lấy cầu thủ… hạng hai

Giới thạo tin ở Tây Ban Nha cho rằng HLV Pep Guardiola đang có ý định giải tỏa bớt đội hình ngôi sao để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ bản xứ, đặc biệt là những ngôi sao xứ Catalan. Giá nào thì Barcelona cũng sẽ bán Ronaldinho, cầu thủ đã bị đồng đội tẩy chay và không đóng góp được gì trong lối chơi của đội mùa này.

Bán bớt những ngôi sao đang sa sút phong độ, Barcelona vẫn còn đội hình rất mạnh với Loe Messi, Thierry Henry, Xavi, Yaya Toure và hai chân sút trẻ Bojan Krkic, Giovani Dos Santos. Tuy nhiên, trong chiến dịch giải tỏa cầu thủ “hàng hiệu”, Pep Guardiola còn muốn bán cả tiền vệ người Bồ Đào Nha Deco sau khi đã mua được tiền vệ người Mali Seydou Keita từ Sevilla và chuẩn bị ký với hậu vệ người Catalan Gerard Pique từ Manchester United.

Guardiola cũng đang nhắm đến cầu thủ danh tiếng “vừa vừa” như tiền đạo người Togo Emmanuel Adebayor của Arsenal và hậu vệ người Uruguay Martin Caceres của Villarreal, vốn có một mùa bóng ở Recreativo Huelva với hợp đồng cho mượn. Đẩy Ronaldinho đi để săn mua Adebayor; bán Zambrotta để tuyển mộ Pique, Guardiola đang đổi những nhà vô địch thế giới bằng những ngôi sao kém danh hơn nhiều. Trong lúc Milan đang làm điều ngược lại khi rao bán cầu thủ bản xứ Gilardino (sang Fiorentina) để bổ sung vào đội hình những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đổi “hàng hiệu” lấy cầu thủ… hạng hai và ngược lại, hãy chờ xem cách của Barcelona hay Milan là đúng đắn!.


QUANG TRẦN
(Báo SGGP 12 giờ)

Tin cùng chuyên mục