Thái Lan giành HCV đầu tiên của SEA Games 30

Ngày 30-11, SEA Games 30 mới chính thức khởi tranh, nhưng đoàn thể thao Thái Lan đã kịp ghi dấu ấn khi trở thành quốc gia đầu tiên giành được tấm HCV ở môn bóng nước nữ (water polo). Cho dù tới ngày 1-12, bóng nước mới khép lại tranh tài, thì Thái Lan với 3 chiến thắng liên tiếp, đã độc chiếm ngôi số 1.

Thái Lan đoạt HCV đầu tiên của SEA games 30.
Thái Lan đoạt HCV đầu tiên của SEA games 30.

Do môn bóng nước nữ chỉ có 3 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan, Singapore và chủ nhà Philippines, nên các đội phải thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để xác định đội có số điểm cao nhất giành HCV.

Các cô gái Thái Lan đã toàn thắng 3 trận (6 điểm) và chỉ còn 1 trận đấu thủ tục với Philippines vào ngày 1-12 thì chính thức được trao tấm HCV. Singapore (2 điểm) nhiều khả năng sẽ nhận HCB, còn chủ nhà Philippines (0 điểm) ít nhất sẽ nhận được tấm HCĐ.

Mặc dù chưa chính thức, nhưng đội tuyển bóng nước nữ Thái Lan vẫn được ghi nhận là đoạt tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30-2019.

Tại SEA Games 29-2017 diễn ra ở Malaysia, các tuyển thủ cầu mây của Malaysia chính là những người giành được tấm HCV đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục