Trong nửa đầu năm 2026, SCG ghi nhận EBITDA điều chỉnh đạt 34.850 tỷ đồng (tương đương 1,34 tỷ USD), tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với lợi nhuận trong kỳ đạt 10.230 tỷ đồng (tương đương 394 triệu USD). Kết quả cải thiện này phản ánh sự nghiêm ngặt trong quản lý chi phí, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thô, tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng danh mục sản phẩm Giá trị Gia tăng cao (HVA), cũng như ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) rộng rãi hơn trên toàn khu vực ASEAN.
Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG, chia sẻ: Giữa bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, định hướng của Tập đoàn SCG vẫn luôn kiên định và rõ ràng khi không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư dài hạn, và phát triển song hành cùng Việt Nam. Chúng tôi luôn vững tin vào tương lai của nền công nghiệp Việt Nam và sẽ tiếp tục đầu tư cho quốc gia về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và con người.
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, SCG cũng tái khẳng định cam kết đồng hành với Việt Nam với vai trò một đối tác lâu dài và đáng tin cậy, sau hơn ba thập kỷ đầu tư và hoạt động tại thị trường này.
Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của SCG tại khu vực. Những khoản đầu tư của SCG hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam thông qua sản xuất hiện đại, quy trình vận hành xanh hơn và phát triển năng lực nguồn nhân lực.
Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án Cải tạo LSP đã hoàn thành hơn 60% tiến độ và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện theo kế hoạch. Ở nhóm ngành SCG Decor, kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của PRIME Group tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm giá trị cao được sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngành Bao bì SCGP cũng đang mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại miền Nam Việt Nam thông qua khoản đầu tư khoảng 622 tỷ đồng.
Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững dài hạn, việc đầu tư vào chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cao, sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Phát huy trên nền tảng hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, SCG sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án trọng điểm nhằm hỗ trợ những ưu tiên này, đồng thời đóng góp vào an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.