Nice trước nguy cơ tan rã

Nice hiện tại đang đối mặt với nguy cơ tan rã, khi lần lượt những cái tên đáng chú ý được những ông lớn săn đón. Và nếu điều này diễn ra trên quy mô lớn, sẽ là thiệt hại lớn cho Nice trước khi bước vào mùa giải mới.
HLV Favre có thể rời Nice vào mùa hè này
HLV Favre có thể rời Nice vào mùa hè này
Ác mộng khó tránh

Thông thường, sau mùa bóng thành công, các đội bóng Ligue 1 đều phải đối mặt với vấn nạn “chảy máu tài năng”. Và nếu suy xét trên góc độ hiện tại, có lẽ Nice sẽ thiệt hại không ít.

Đầu tiên nằm ở HLV Lucien Favre. Chỉ cần 1 năm tiếp quản đội chủ sân Allianz Riviera, HLV Favre đã làm được những điều mà các nhà tiền nhiệm trước không thể. Khôi phục lại Nice sau đống đổ nát khi lần lượt các trụ cột ra đi. Bồi đắp tài năng trẻ và thiết lập nên lối chơi giàu sức sống cho Nice. Chiến lược gia người Thụy Sĩ ngoài việc tạo dựng lại tầm vóc cho “Đại bàng con”, còn gián tiếp đưa tên tuổi cá nhân vượt xa hơn trước.

Như tờ Kicker và Bild của Đức đưa tin, HLV Favre đã có những thỏa thuận cá nhân với Dortmund. Thông tin càng có cơ sở hơn khi Dortmund vừa sa thải HLV Thomas Tuchel. Vậy chẳng khác nào dọn đường trải thảm mời Favre đến Signal Iduna Park. Nếu HLV Favre thực sự đi, Nice sẽ mất thuyền trưởng quan trọng trong hy vọng thành công ở mùa giải mới.

Favre đã đặt 1 chân khỏi Allianz Riviera, Mario Balotelli cũng vậy. Trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo người Italia tính chuyện hồi hương và có thể khoác áo Napoli. Nếu đổi suy nghĩ, Balotelli cũng sẽ mở lòng với Atletico Madrid. Riêng Jean Michael Seri cũng đang ở trong tình trạng được săn đón. Và nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng tiền vệ 25 tuổi sẽ khoác áo PSG hoặc Barcelona ở mùa sau.

Những gì Nice có thể sắp trải qua rất giống với kịch bản của chính họ trước đây 1 mùa khi HLV Claude Puel, Valere Germain và Hatem Ben Arfa lần lượt ra đi.

Lực bất tòng tâm

Đứng trước nguy cơ mất hàng loạt cá nhân chủ chốt, Nice dường như lực bất tòng tâm để ngăn chặn nguy cơ. Thực tế, Chủ tịch Jean-Pierre-Revere là một người rất tham vọng. Người đứng đầu Nice đã có kế hoạch cụ thể cho mùa giải mới khi ngoài việc giữ chân càng nhiều các trụ cột càng tốt, còn tăng cường lực lượng bằng những tân binh chất lượng.

Song, mong muốn là một lẽ, ngân sách còn là vấn đề khác. Cùng với Gerard Lopez (Lille), hay Nasser Al-Khelaifi (PSG), Pierre-Revere thuộc dạng ông chủ “chịu chơi”, nhưng ngân sách đều có giới hạn cả. Không ít lần ở mùa giải năm nay, người đứng đầu của Nice than vãn vấn đề này: “Tôi rất muốn Balotelli ở lại với chúng tôi, nhưng phải xem lại vấn đề ngân sách.”

Cho nên vấn đề tốt nhất đối với Nice thời điểm này là hạn chế nạn “chảy máu tài năng” tốt nhất có thể. Còn chuyện ngăn chặn dường như là không thể.

Tin cùng chuyên mục