Cặp đôi "chú-cháu" của đội tuyển Pháp

Trong đợt tập trung tháng 11, tuyển Pháp chào đón sự xuất hiện của cặp đôi xứng tuổi "chú-cháu": Warren Zaire-Emery và Olivier Giroud.
Giroud và Zaire-Emery
Giroud và Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery (17 tuổi 8 tháng) và Olivier Giroud (37 tuổi 1 tháng) đã xác lập kỷ lục trở thành cặp đôi cầu thủ có khoảng cách tuổi lớn nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Pháp. Nói ví von rằng, khi tài năng trẻ của Paris Saint-Germain mới chào đời thì "ông chú" Giroud đã khởi nghiệp cầu thủ tại Grenoble ở tuổi đôi mươi.

Với bước tiến vượt bậc tại PSG mùa giải năm nay, Zaire-Emery đã hiện diện trong danh sách triệu tập Les Bleus của HLV Didier Deschamps. Trong khi đó, lão tướng Giroud vẫn bền bỉ tại AC Milan với liên tiếp bàn thắng thời gian qua. Một điều đáng chú ý là chính hai tuyển thủ Pháp này vừa có màn đối đầu nhau tại Champions League. Đó là thất bại của PSG tại San Siro trước AC Milan.

Hai chú cháu vừa chạm trán tại Champions League

Hai chú cháu vừa chạm trán tại Champions League

Ở Vòng loại Euro 2024, một trường hợp "chú-cháu cùng ăn cơm tuyển" khác được ghi nhận tại đội tuyển Tây Ban Nha: Jesus Navas (37 tuổi 11 tháng) và Lamine Yamal (16 tuổi 4 tháng). Thậm chí khoảng cách tuổi giữa hai ngôi sao này còn lớn hơn cả cặp đôi Zaire-Emery - Giroud.

Tuyển Pháp đã sớm đến Euro 2024 nên hai trận còn lại chỉ còn mang tính thủ tục. Nếu được ra sân ở cuộc tiếp đón Gibraltar ngày 19/11, Zaire-Emery sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt tuyển Pháp kể từ năm 1914. Sau đó hai ngày, Les Bleus sẽ làm khách tại Hy Lạp.

Tin cùng chuyên mục