Nhảy cầu mang về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam

Trong ngày thi đấu đầu tiên (8-5), đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đã mang về tấm HCB và HCĐ cho đoàn thể thao nước nhà.

Bộ đôi Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh giành HCB đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bộ đôi Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh giành HCB đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ môn nhảy cầu đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên với 2 nội dung là đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m trong chiều ngày 8-5 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh là những VĐV Việt Nam tranh tài. Đối thủ của các cô gái Việt Nam là những VĐV đến từ Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Đặc biệt, họ phải đối mặt với Nur Dhabitah (Malaysia), được đánh giá là nữ VĐV nhảy cầu xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay.

Nhảy cầu mang về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1 Ngô Phương Mai giành HCĐ đơn nữ cầu mềm 1m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dù rất hy vọng có thể đổi màu huy chương thành công, nhưng trước đối thủ Malaysia quá mạnh, Ngô Phương Mai chỉ giành được tấm HCĐ. Còn nhớ tại kỳ SEA Games 29, Phương Mai cũng từng giành HCĐ ở nội dung tương tự.

Trong khi đó, nội dung đôi nam cầu mềm 3m chỉ còn 2 quốc gia tham dự là Việt Nam và Malaysia. Cặp đôi đại diện của Việt Nam là Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh đã dự tranh nội dung này và mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Bộ đôi VĐV của Malaysia là Chew Yi Wei, Ooi Tze Liang xuất sắc giành tấm HCV.

Tin cùng chuyên mục