Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục, Ánh Viên đoạt HCV như dự kiến

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Viêt Nam ở nội dung 400m tự do nam. Ở phần thi của nữ, Ánh Viên tiếp tục chứng tỏ ưu thế ở 200m cá nhân hỗn hợp.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV 400m tự do và phá kỷ lục SEA Games 30. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV 400m tự do và phá kỷ lục SEA Games 30. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên đường đua xanh tối 4-12, Nguyễn Huy Hoàng khởi đầu khá chậm rãi. Anh theo sau các đối thủ ở 200m đầu tiên, nhưng ở chặng đường còn lại, kình ngư quê Quảng Bình đã tăng tốc mạnh mẽ để về đích đầu tiên sau 3’49’’55.

Ngoài việc đoạt HCV, Huy Hoàng còn lập nên kỷ lục SEA Games, vượt qua thành tích trước đó của Welson Sim (3’50’’56, Malaysia) lập năm 2017. Tối 4/12, chính Welson Sim về sau Huy Hoàng với thời gian 3’49’’55. Bản thân đây cũng là 1 kỷ lục nhưng chẳng thể giúp cho Welson có HCV.

Nguyễn Huy Hoàng nổi lên từ SEA Games 2017, với việc đoạt tấm HCV nội dung 1.500m tự do nam. Từ đó, anh liên tục thăng tiến và đã giành vé dự Olympic 2020. Tại SEA Games 2019, Huy Hoàng đăng ký thi đấu 400m và 1.500m tự do nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên chiến thắng ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ở phần thi 200m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ. Cô đoạt HCV với thành tích 2’15’51. Tuy nhiên, nó vẫn kém xa so với kỷ lục cô đang nắm lập tại SEA Games 2015 (2’13’’53)

Trước đó, Ánh Viên đã thi đấu không thành công ở 1 nội dung khác cô đang giữ kỷ lục SEA Games – 200m bơi bướm. Ánh Viên chỉ về đích ơ hạng 7 sau 2’16’’41, kém rất xa kỷ lục SEA Games mà cô lập năm 2015 (2’11’12).

Đoạt HCV và cũng phá kỷ lục SEA Games là Quah Jing Wen của Singapore (2’10’’97). HCB là Remedy Alexis Rule (Philippines, 2’10’’99). Lê Thị Mỹ Thảo giành HCĐ (2’12’’70).

Cũng trong tối 4/12, bơi Việt Nam còn có 2 HCB của Lê Nguyễn Paul ở nội dung 100m bơi ngửa nam (54’’98) và Phạm Thanh Bảo ở 100m bơi ếch nam (1’01’’46).

Tin cùng chuyên mục