Lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF găp gỡ hai đội bóng Việt Nam

Trước ngày đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 30, tối 21-11, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Đoàn thể thao Việt Nam và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tới thăm, động viên tinh thần các đội tuyển.

Bóng đá nam và nữ Việt Nam hạ quyết tâm giành HCV Đại hội lần này. Ảnh: Đoàn Nhật
Bóng đá nam và nữ Việt Nam hạ quyết tâm giành HCV Đại hội lần này. Ảnh: Đoàn Nhật

Tại buổi gặp gỡ và động viên đội tuyển U22 Việt Nam, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 và ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch VFF đã biểu dương tinh thần và sự nỗ lực tập luyện của toàn đội trong suốt thời gian vừa qua.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF găp gỡ hai đội bóng Việt Nam ảnh 1 Ông Trần Đức Phấn bắt tay động viên từng tuyển thủ
Ông Trần Đức Phấn cho biết sẽ tiếp tục bám sát hoạt động của ĐT U22 Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác phối hợp nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, cố gắng đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF găp gỡ hai đội bóng Việt Nam ảnh 2 Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng lì-xì lấy hên cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam
Lãnh đội Nguyễn Sỹ Hiển và HLV trưởng Park Hang-seo đã đại diện tập thể ĐT U22 Việt Nam cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Hứa sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để đền đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước và tình cảm của người hâm mộ.
Lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF găp gỡ hai đội bóng Việt Nam ảnh 3 Cả hai đội nam và nữ Việt Nam cùng xuất hành sang Philippines vào ngày 22-11
Vào buổi tối cùng ngày, hai ông Trần Đức Phấn và Cao Văn Chóng cũng tiến hành buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam vừa từ Nhật Bản trở về hiện tập huấn tại TPHCM. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang Philippines vào ngày hôm nay, 22-11. Mục tiêu của hai đội bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 là giành Huy chương vàng.

Tin cùng chuyên mục