Karate Việt Nam nhắm cơ hội tranh 4 tấm HCV SEA Games 32

Võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam đang chuẩn bị hướng tới SEA Games 32. Nói gì thì nói, đội tuyển karate Việt Nam luôn giữ vai trò là một trong những đội tuyển thuộc nhóm đầu ở mỗi kỳ SEA Games và người hâm mộ chờ đợi thành tích cao hơn nữa.
Tuyển thủ Hoàng Thị Mỹ Tâm là niềm hy vọng thành tích huy chương của karate Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH
Tuyển thủ Hoàng Thị Mỹ Tâm là niềm hy vọng thành tích huy chương của karate Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH

Năm 2023 là năm đầu tiên, đội tuyển karate Việt Nam thay đổi phương thức tập trung huấn luyện. Theo đó, đội tuyển phân chia cụ thể để tổ kumite (đối kháng) nam tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội do HLV Nguyễn Hoàng Long đảm trách còn tổ kumite nữ tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TPHCM do HLV Phạm Hồng Hà giữ vai trò huấn luyện cao nhất. Song hành với đó, các tổ kata (biểu diễn) nam và nữ vẫn tập luyện tại Hà Nội đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

Trước kỳ SEA Games 32, đội tuyển đã được cơ hội cọ xát là giải vô địch Đông Nam Á ở Philippines và những cuộc đấu đã giúp từng tuyển thủ nòng cốt có cái nhìn tổng quan hơn về đối thủ. Rõ ràng, trong các nội dung góp mặt, chúng ta đã lọt vào 9 trận chung kết tại SEA Games 31 và đây được đánh giá kết quả vượt trội của võ sĩ Việt Nam. Sau 9 trận chung kết đó, tuyển karate Việt Nam giành được 7 tấm HCV với những kết quả từ thi đấu của Nguyễn Thị Phương (kata cá nhân nữ), đồng đội kata nữ, Đỗ Thành Nhân (84kg nam), Nguyễn Thị Ngoan (61kg nữ), Hồ Thị Thu Hiền (68kg nữ), Bùi Thị Thảo (trên 68kg nữ), đồng đội kumite nữ.

Sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19-2022 đã được thực hiện. Dù có nhiều thay đổi trong công tác nhân sự sau khi một số tuyển thủ đã rời đội tuyển quốc gia, bây giờ, karate Việt Nam có sự đan xen giữa người mới trẻ triển vọng cùng tuyển thủ có kinh nghiệm và thành danh. Những cái tên như Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngoan, Đỗ Thành Nhân hay Hoàng Thị Mỹ Tâm đang là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia và dự kiến tiếp tục có mặt tại Campuchia thi đấu.

Sau Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, một số võ sĩ đạt được thành tích từ giải đấu đã được tập trung đội tuyển quốc gia và có thể kể tới như Trương Thị Thương (trên 68kg nữ), Nguyễn Thị Thu (50kg nữ), Trần Lê Tấn Đạt (trên 84kg nam)... Các tuyển thủ trên được đánh giá là sự bổ sung tốt về chuyên môn để ban huấn luyện có những sự lựa chọn trước khi quyết định danh sách đăng kí chính thức dự SEA Games 32.

SEA Games 32 được xem là một bước đệm để chúng ta hướng tới kỳ đấu quan trọng là ASIAD 19-2022 bởi ở đó, karate Việt Nam từng thành danh với các tấm HCV trước đây. Năm 2018 tại ASIAD 18 tổ chức ở Indonesia, chúng ta cũng có tuyển thủ lọt vào một trận chung kết nhưng đáng tiếc Nguyễn Minh Phụng đã thua đối thủ Sajjad Ganjzadeh (Iran) dù nhiều hơn cơ hội về chiến thắng, và nhận HCB chung cuộc.

Đội karate Việt Nam từng thi đấu thành công giải vô địch Đông Nam Á 2023 trong tháng 3 vừa qua ở Philippines. Ảnh: KARATEJOURNAL

Đội karate Việt Nam từng thi đấu thành công giải vô địch Đông Nam Á 2023 trong tháng 3 vừa qua ở Philippines. Ảnh: KARATEJOURNAL

Theo dự kiến, sau SEA Games 32, đội tuyển karate Việt Nam còn kế hoạch thi đấu giải vô địch châu Á 2023 trong tháng 6 ở Malaysia, tiếp tới là Đại hội thể thao bãi biển thế giới 2023 ở Indonesia tháng 8, giải vô địch thế giới trong tháng 10 tại Hungary (tháng 10 cũng tranh tài ASIAD 19-2022).

Phụ trách bộ môn karate (Tổng cục TDTT) – ông Vũ Sơn Hà đã chia sẻ, mục tiêu của đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 32 là phấn đấu giành từ 3 tới 4 tấm HCV tuy nhiên các tuyển thủ rất thận trọng và bây giờ đang là kỳ tập luyện nước rút để đạt đúng điểm rơi phong độ khi thi đấu tại Campuchia. Các đội tuyển karate của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia đều có sự chuẩn bị chuyên môn và chắc chắn cử võ sĩ tốt nhất tới SEA Games 32. Trong số này, đội tuyển Campuchia đặt mục tiêu rất cao khi thi đấu trên sân nhà, đồng thời họ đang có chuyên gia Hassan Shaterzadeh (Iran) tham gia huấn luyện. Trước đây, ông Hassan từng là chuyên gia làm việc cùng đội tuyển karate Việt Nam.

Từ ngày 7 tới 9-4, Tổng cục TDTT tổ chức khóa tập huấn trọng tài và thi đấu trọng tài quốc gia môn karate năm 2023 với đại diện của Liên đoàn karate thế giới tham gia giảng dậy. Khóa học để trang bị thêm cho các trọng tài của Việt Nam về luật thi đấu mới mà Liên đoàn karate thế giới áp dụng các giải quốc tế từ tháng 1-2023 cũng như sẽ tổ chức thi trọng tài quốc gia và cấp xác nhận vào chỉ đạo thi đấu tại các giải cấp quốc gia cho HLV. Khóa học được tổ chức tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục