Hướng tới ASIAD 19-2022: Nguyễn Thị Tâm có tham dự Đại hội

Tất cả võ sĩ nằm trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 được tập huấn tại Thái Lan và đây kể như đợt tập luyện quan trọng cuối cùng trước khi lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài.
Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ tập huấn Thái Lan tới đây để sẵn sàng cho ASIAD 19-2022. Ảnh: ASBC
Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ tập huấn Thái Lan tới đây để sẵn sàng cho ASIAD 19-2022. Ảnh: ASBC

“Ban huấn luyện đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đang có sự chuẩn bị chuyên môn tập trung nhất. Cục TDTT sẽ cử tất cả đội hình đang chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 lần này tập huấn tại Thái Lan và chúng tôi hy vọng từng em VĐV tích lũy tốt nhất chuyên môn giai đoạn tập luyện trên. Đợt chuẩn bị này là đợt tập huấn quan trọng để có chuyên môn, tâm lý sẵn sàng cho cuộc đấu rất khó ở ASIAD 19-2022”, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT) – ông Vũ Đức Thịnh đã cho biết.

Cũng theo ông Thịnh, danh sách đội tuyển boxing Việt Nam được rà soát chuyên môn để đăng kí dự ASIAD 19-2022 đã được báo cáo Cục TDTT từ đó lãnh đạo ngành báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Về cơ bản, những con người được chọn tham dự ASIAD 19-2022 là người tốt nhất trong nội dung thi đấu mà boxing Việt Nam đang có. “Chúng tôi dự kiến có 9 VĐV tham dự ASIAD 19-2022. VĐV Nguyễn Thị Tâm có tên trong thành phần tham dự Đại hội của đội tuyển boxing Việt Nam”, ông Thịnh trao đổi thêm.

Chương trình tập huấn tại Thái Lan sẽ bắt đầu vào ngày 26-8. Cuộc tập luyện lần này sẽ hơn ba tuần để có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng võ sĩ của Việt Nam. Tháng trước, các tuyển thủ quan trọng của boxing Việt Nam được tập huấn ở Uzbekistan và chương trình không chỉ tập luyện mà còn kết hợp thi đấu một số giải tại địa phương. Theo ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam, ở đợt tập huấn trên, từng tuyển thủ thể hiện một quyết tâm và ý chí rất mạnh mẽ, từ đó tích lũy đáng kể về thể lực và chiến thuật ở chuyên môn. Một chút đáng tiếc khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm không tham dự đợt tập huấn trên. Lần này, Nguyễn Thị Tâm sẽ không vắng mặt và cô thành viên đội boxing Việt Nam sẽ tập huấn tại Thái Lan. Giai đoạn vừa qua, Nguyễn Thị Tâm tập luyện và hồi phục dần về thể lực đồng thời từ nhiều chia sẻ liên tục của cô trên trang facebook cá nhân, người hâm mộ thấy được nữ tuyển thủ boxing của Hà Nội rất sung sức và quyết tâm cao với đấu trường ASIAD 19-2022.

Tại ASIAD 18-2018, boxing Việt Nam giành được 1 HCĐ (hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm). Chỉ tiêu của đội tuyển boxing Việt Nam đặt ra với ASIAD 19-2022 là thi đấu giành huy chương. Ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam và cấp quản lý Cục TDTT vẫn thận trọng trước mục tiêu của từng đội tuyển thể thao quốc gia với ASIAD 19-2022, trong đó có cả boxing. Bởi lẽ, rất nhiều võ sĩ mạnh của châu lục sẽ góp mặt tranh tài ASIAD và quốc gia nào cũng đặt nhiệm vụ giành huy chương cao nhất.

Ba kì SEA Games gần nhất là SEA Games 30-2019 tại Philippines, SEA Games 31-2021 tại Việt Nam và SEA Games 32-2023 tại Campuchia, đội tuyển boxing Việt Nam đều giành được HCV. Các thành tích có được là từ kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg, SEA Games 30, 31); Vương Thị Vỹ (57kg, SEA Games 31); Trần Thị Linh (60kg, SEA Games 31); Hà Thị Linh (63kg, SEA Games 32); Bùi Phước Tùng (71kg, SEA Games 32). Thành tích cho thấy, chúng ta có cơ hội tranh chấp huy chương với nhóm nội dung nữ. Do vậy, tập trung cho ASIAD 19-2022, boxing Việt Nam hướng vào một số hạng cân nữ mà tuyển thủ Việt Nam được dự báo đủ cơ hội đạt kết quả cao. Ra thi đấu, thành bại ít nhiều còn còn phụ thuộc vào bốc thăm và bản lĩnh thực tế trên võ đài của mỗi tuyển thủ.

Trước mắt, mọi sự chuẩn bị cho đội tuyển boxing Việt Nam nằm trong nỗ lực tối đa của ngành thể thao và đợt tập huấn tại Thái Lan lần này sẽ có ý nghĩa then chốt về chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục