Hùng Dũng chưa hết chấn thương

Chiều 21-11, các tuyển thủ quốc gia đã có buổi tập đầu tiên cùng tuyển U22 Việt Nam kể từ khi đặt chân vào TPHCM nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Các cầu thủ từ ĐTQG vừa vào TPHCM chỉ tập nhẹ ở bên ngoài. Ảnh: Hữu Thịnh
Các cầu thủ từ ĐTQG vừa vào TPHCM chỉ tập nhẹ ở bên ngoài. Ảnh: Hữu Thịnh

Sau khi lỡ hẹn ở buổi tập vào tối 20-11, HLV Park Hang-seo cùng ekip trợ lý và 8 tuyển thủ quốc gia, gồm: Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức đã bước vào buổi tập đầu tiên, đồng thời là buổi tập cuối cùng của tuyển U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Philippines.

Tuy nhiên, ông Park chỉ cho 8 tuyển thủ quốc gia ngồi ngoài nói chuyện, khởi động riêng và tập nhẹ. Đây là điều dễ hiểu khi họ vừa trải qua 90 phút căng thẳng ở cuộc đối đầuvới Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng còn phải thay ra ở hiệp 2 vì bị đau tay và có dấu hiệu xuống thể lực.
Hùng Dũng chưa hết chấn thương ảnh 1 Các cầu thủ trong buổi tập cuối trước khi lên đường
Ngồi ở cabin chiến thuật, khuỷu tay của Hùng Dũng vẫn được bác sĩ dán băng keo. Việc HLV Park Hang-seo chỉ cho các tuyển thủ quốc gia tập nhẹ nhằm giúp tất cả sớm phục hồi về mặt thể lực, nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng để hướng đến mật độ thi đấu dày đặc sắp đến của SEA Games 2019.

Nếu như 8 tuyển thủ quốc gia tập nhẹ thì 13 cầu thủ còn lại thuộc tuyển U22 Việt Nam bắt đầu vào các bài tập chiến thuật cùng với dàn trợ lý của ông Park.

Hùng Dũng chưa hết chấn thương ảnh 2 Những trụ cột của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 30
Trong 15 phút tác nghiệp được cho phép, điều đáng ghi nhận là sự nghiêm túc nhưng cũng kèm theo những nụ cười thường xuất hiện trên môi các tuyển thủ. Không khí SEA Games 30 đã cận kề và các thành viên trong tuyển U22 Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giáo án để có sự chuẩn bị tốt nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành vàng tại sân chơi khu vực.

Tin cùng chuyên mục