Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận thưởng lớn sau SEA Games 32

Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam nhận thưởng lớn sau thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 vừa qua.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao 3 tỷ 600 triệu đồng tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN NAM
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao 3 tỷ 600 triệu đồng tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN NAM

Đoàn Thể thao Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 vừa qua. Trong đó, ở môn bóng đá, đội tuyển U22 Việt Nam đóng góp một huy chương Đồng và đội tuyển nữ Việt Nam đóng góp một huy chương Vàng. Nhằm vinh danh thành tích xuất sắc ấy, chiều 23/05, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ trao thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, thay mặt cho VFF, chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trao thưởng 2,4 tỷ đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam và 3,6 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài ra, với thành tích lần thứ 8 giành huy chương Vàng SEA Games và lần thứ tư liên tiếp thành công bảo vệ thành tích của mình, thầy trò HLV Mai Đức Chung được các nhà tài trợ trao thưởng 2 tỷ đồng. Tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nữ Việt Nam nhận được là 5,6 tỷ đồng.

Thay mặt cho VFF, chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi vô cùng hồi hộp và xúc động với hành trình của 2 đội bóng đá Việt Nam. Riêng với đội tuyển nữ, tấm huy chương Vàng lần này có ý nghĩa lớn vì 4 lần vô địch liên tiếp, đội duy nhất làm được trong lịch sử các kỳ SEA Games. Đội tuyển nữ đối diện với bài toán chuyển giao lực lượng, đối diện với các đối thủ trong khu vực, Philippines giành vé dự World Cup.

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận 2 tỷ 4 triệu đồng tiền thưởng từ VFF. ẢNH: NAM NGUYỄN

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận 2 tỷ 4 triệu đồng tiền thưởng từ VFF. ẢNH: NAM NGUYỄN

U22 Việt Nam tham dự với hạn chế về kinh nghiệm, nhiều cầu thủ tham dự từ U20 với mục đích cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Đội chỉ có 2 tháng chuẩn bị, đối diện áp lực từ tấm huy chương Vàng của hai kỳ SEA Games trước. Dù không đi đến trận chung kết, nhưng tấm huy chương Đồng cũng là sự ghi nhận, góp phần vào thành công chung”.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn tình cảm của người hâm mộ đã dành cho chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi vui mừng khi đạt được những thành tích này. Thay mặt cho đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin hứa chúng tôi sẽ đoàn kết, quyết tâm để giành nhiều thành tích nữa cho người hâm mộ”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam ở SEA Games 32. ẢNH: NGUYỄN NAM

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam ở SEA Games 32. ẢNH: NGUYỄN NAM

Ngay sau Lễ trao thưởng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên ngay tại VFF bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo nhằm hướng tới Vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Tin cùng chuyên mục