Gần 200 bác sĩ tham gia phục vụ SEA Games 31

Gần 200 bác sĩ tham gia lớp tập huấn nhiệm vụ để phục vụ SEA Games 31 và đây là những người sẽ làm việc tại các điểm tổ chức môn thi đấu của Đại hội ở Hà Nội cùng 11 tỉnh, thành lân cận.
Sổ tay y tế phục vụ SEA Games 31 được phát tới các khách sạn và các đoàn thể thao. Ảnh: LÊ HẢO
Sổ tay y tế phục vụ SEA Games 31 được phát tới các khách sạn và các đoàn thể thao. Ảnh: LÊ HẢO

Lớp tập huấn công tác y tế, hướng dẫn xử lý cấp cứu chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 do Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 6-5 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 200 bác sĩ tới từ Hà Nội và 11 địa phương lân cận có tổ chức SEA Games 31.

Đứng lớp giảng dậy là các chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam ở các lĩnh vực cấp cứu chấn thương, ngoại khoa, cấp cứu nội khoa, tim mạch.

Đại diện của ban tổ chức lớp tập huấn cho biết mọi công tác chuẩn bị đối với y tế đã và đang được các đơn vị phối hợp chặt chẽ và gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Vào lúc này, Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với công tác phòng, chống Covid-19 dành cho các đoàn tham dự SEA Games 31 cũng như điều kiện về y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Y tế đã cho phép tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam tham gia, tham dự SEA Games 31 không phải khai báo y tế với Covid-19.

Trong buổi tập huấn, các chuyên gia đã cho biết Bộ Y tế ban hành danh mục vali thuốc cấp cứu, dụng cụ thiết yếu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu phục vụ SEA Games 31 theo Quyết định 950/QĐ-BYT (20-4-2022). Các Sở y tế tại các địa phương tổ chức môn thi đấu SEA Games 31 có trách nhiệm trang bị đủ các danh mục do Bộ Y tế quy định để phục vụ Đại hội đúng mục đích, hiệu quả công tác.

Cùng ngày 6-5, Trưởng Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping của SEA Games 31 - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị y tế phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh Bắc Ninh.

Chuẩn bị cho công tác phục vụ SEA Games 31, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thành lập 10 tổ thường trực công tác giám sát đảm bảo phòng chống dịch, vệ sinh môi trường tại điểm thi đấu, nơi ăn ở của các đoàn thể thao. Bắc Ninh đã bố trí lực lượng gồm 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng, 5 lái xe cứu thương thường trực 24/24 về công tác cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ xây dựng nhóm hỗ trợ từ xa đối với đơn vị y tế của Bắc Ninh trong thời gian phục vụ SEA Games 31. Bắc Ninh là nơi tổ chức các môn quần vợt, bóng ném trong nhà, kickboxing, boxing.

Tin cùng chuyên mục