Trước lượt đấu cuối, Indonesia (hiệu số +9) tạm đứng đầu với 8 điểm nhưng chỉ được HC bạc vì đã thi đấu xong. Kém 1 điểm, Việt Nam (hiệu số +10) và Thái Lan (hiệu số +5) lần lượt xếp các vị trí tiếp theo. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng SEA Games 31. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ đoạt HC vàng nếu đánh bại hoặc cầm hoà Thái Lan ở lượt trận cuối. Nếu thất bại, toàn đội chỉ nhận HC đồng.
Dưới bầu không khí cuồng nhiệt được người hâm mộ tạo nên, Việt Nam chọn cách chơi “đánh phủ đầu” đối thủ bằng việc đẩy cao đội hình. Hai phút đầu tiên, Minh Trí có 2 cơ hội để tiếp cật cột 2 khung thành Thái Lan nhưng không thể chạm bóng.
Osamanmusa mở điểm cho Thái Lan. ẢNH: HỮU THÀNH Dẫn trước 2 điểm, các cầu thủ Thái Lan mang tâm lý thoải mái để trình diễn lối chơi. Đội khách thiết lập thế trận an toàn trước sức ép rất lớn bên phía các cầu thủ lẫn người hâm mộ Việt Nam tạo ra. Tỷ số 2-0 được Thái Lan bảo toàn đến hết hiệp đấu thứ nhất.
Bầu không khí cuồng nhiệt ở nhà thi đấu Hà Nam. ẢNH: HỮU THÀNH Trong thế trận giằng co, Đoàn Phát dứt điểm ở phút 30 đưa bóng đập cột dọc khung thành Thái Lan. Ba phút sau, Việt Nam có tình huống 3 đánh 1 nhưng Từ Minh Quang thay vì chuyền cho đồng đội lại dứt điểm vọt xà. Sáu phút cuối trận, HLV Phạm Minh Giang cho học trò sử dụng chiến thuật power-play. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Katawut đã khiến các cầu thủ Việt Nam tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ.
Văn Vũ và đồng đội “hụt” vàng SEA Games 31 đầy đáng tiếc. ẢNH: HỮU THÀNH