Đức Hòa và Minh Trí cùng lập cú đúp, futsal nam Việt Nam tiếp cận tấm HCV

Lượt trận áp chót của môn futsal nam diễn ra chiều 18-5 đã chứng kiến bất ngờ khi Thái Lan một lần nữa bị Indonesia gây khó khăn qua trận hòa 1-1. Kết quả đã làm cho các cầu thủ Thái Lan hẹp cửa nhất trong mục tiêu tranh HCV lần này. Tận dụng cơ hội đó, đội chủ nhà Việt Nam đã thắng đậm 4-0 trước Myanmar để chiếm ưu thế trước lượt đấu cuối.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam

Đối thủ của của thầy trò HLV Phạm Minh Giang ở vòng này là Myanmar, đội bóng vốn có sở trường về thể lực. Cũng chính nắm được tâm lý của các cầu thủ chủ nhà nên Myanmar đã sớm vận dụng lối đá phòng ngự ngay từ đầu trận. Luôn có đông đảo cầu thủ bên phần sân nhà, tổ chức bọc lót, đeo bám tận tình không tạo nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam uy hiếp cầu môn.

Dù vậy, sự càn lướt và khả năng di chuyển tốt, các chân sút Việt Nam cũng tạo được một số cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong đó 1 lần xà ngang đã cứu thua cho khung thành thủ môn Zwe Pyae Some. Ở bên kia sân, dù ít có cơ hội nhưng Myanmar cũng đôi lần làm khán giả tại Nhà thi đấu Hà Nam … thót tim, trong đó có 1 lần Mạnh Dũng giải nguy trước vạch ngang khung thành.

Đức Hòa và Minh Trí cùng lập cú đúp, futsal nam Việt Nam tiếp cận tấm HCV ảnh 1 Minh Trí tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo
Sức ép tiếp tục được các cầu thủ Việt Nam duy trì bên phần sân Myanmar trong hiệp hai và đã chóng vánh ghi 3 bàn chỉ trong vòng 1 phút để sớm ấn định cục diện trận đấu. Phút 23, Đức Hòa đi bóng nhanh từ biên trái và tung cú sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số 1-0. Không lâu sau, nhận đường chuyền của Minh Trí, Đức Hòa lần thứ hai lập công với cú sút căng đánh bại thủ môn đội Myanmar.

Khi mà phút 23 vẫn chưa qua hết, Myanmar lãnh tiếp bàn thua thứ 3, lần này từ pha lập công của Minh Trí. Trong khi các cầu thủ Myanmar như sụp đổ sau 3 bàn thua chóng vánh thì đội chủ nhà tiếp tục lên tinh thần. Phút 33, Minh Trí lần thứ 2 lập công với bàn ấn định tỷ số 4-0.

Với kết quả của vòng 4, Indonesia vươn lên dẫn đầu với 8 điểm nhưng đã hoàn tất 4 trận. Hai đội Việt Nam và Thái Lan có cùng 7 điểm và cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 20-5 sẽ mang tính quyết định. Có hiệu số tốt hơn, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng chung cuộc, đồng thời giành Huy chương vàng.

Tin cùng chuyên mục