Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi kép từ trận thua Indonesia

Không chỉ bị tụt xuống vị trí thứ 3 bảng F, đối diện với nguy cơ mất suất tham dự vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam còn có nguy cơ bị rơi ngoài top 20 khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Thành tích tệ hại ở vòng loại hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ phải đá vòng loại Asian Cup 2027
Thành tích tệ hại ở vòng loại hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ phải đá vòng loại Asian Cup 2027

Việc bị rơi khỏi top 20 khu vực châu Á sẽ rất bất lợi cho đội tuyển Việt Nam khi LĐBĐ châu Á (AFC) tiến hành phân hạt giống trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup 2027. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 105 trên BXH FIFA nhưng sẽ tụt ra ngoài top 110 sau hai trận thua trước Indonesia.

Trên BXH khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 19 và cũng nhiều khả năng rời khỏi top 20. Điều đó dễ đưa đội tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số bốn (nhóm cuối) khi Asian Cup 2027 bốc thăm chia bảng. Đây được xem là kết quả phân nhóm bất lợi nhất cho đội tuyển Việt Nam so với hai giải gần nhất.

433472719_8056401944376454_1063982950858412212_n.jpg
Đội tuyển Việt Nam buộc phải khởi động lại từ thời kỳ "hậu HLV Troussier"

Sở dĩ bàn đến việc này bởi nếu không nằm trong hai vị trí đầu bảng vòng loại hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam coi như mất vé vào thẳng VCK Asian Cup 2027 mà phải thi đấu từ vòng loại. Theo quy định, hai đội nhất và nhì ở 9 bảng đấu vòng loại hai sẽ có vé chính thức đến Asian Cup. Vì thế, nếu không đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu vòng loại cuối cùng Asian Cup, tổ chức từ tháng 3-2025

Tham dự vòng loại cuối này có 18 đội bị loại từ vòng loại hai World Cup 2026 và 6 đội bị loại từ vòng một. Các đội được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách, để chọn ra 6 đội tham dự Asian Cup 2027 được tổ chức tại Saudi Arabia.

Tin cùng chuyên mục