Đội tuyển bóng chuyền nữ tập trung bổ sung Vi Thị Yến Nhi và Cao Thị Hoa Thắm

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức tập trung bổ sung thêm hai cầu thủ ở vị trí chuyền hai là Yến Nhi và Hoa Thắm.
Cầu thủ Yến Nhi là người tập trung mới cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV
Cầu thủ Yến Nhi là người tập trung mới cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Trong ngày 19-5, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho SGGP biết “chúng tôi đã trao đổi cùng ban huấn luyện để đi tới thống nhất gọi bổ sung tập trung hai cầu thủ Vi Thị Yến Nhi và Cao Thị Hoa Thắm tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là hai cầu thủ trẻ, thi đấu tại vị trí chuyền hai”.

Theo đó, cầu thủ Yến Nhi đang thuộc đội bóng nữ Hà Nội (thi đấu giải hạng A toàn quốc 2023) và Hoa Thắm thuộc đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2023 được mời tập trung đội tuyển quốc gia. Yến Nhi từng được thử sức tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi được đội bóng chuyền nữ Hà Nội cho đội nữ Ninh Bình mượn quân thi đấu.

Sau khi trở về Việt Nam từ SEA Games 32, 14 cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung trở lại tại Quảng Ninh. Trong các cầu thủ, chúng ta có hai cầu thủ thi đấu ở vị trí chuyền hai là Đoàn Thị Lâm Anh và Võ Thị Kim Thoa. Việc bổ sung thêm Yến Nhi và Hoa Thắm nhằm giúp ban huấn luyện có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về chuyên môn hướng tới giải AVC Challenge Cup 2023 của bóng chuyền nữ châu Á thi đấu trong tháng 6 này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Quảng Ninh tuy nhiên gần như chắc chắn chúng ta sẽ không có cuộc thi đấu cọ xát chuyên môn nào ở giai đoạn này.

Như vậy, danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại có các cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Liên, Vi Thị Yến Nhi và Cao Thị Hoa Thắm.

Tin cùng chuyên mục