Đội nữ Ngân hàng Công thương ra mắt tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương đã ra mắt bản hợp đồng kéo dài 5 năm cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở vai trò HLV trưởng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức được đội bóng chủ quản ra mắt bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Ảnh: MINH MINH
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức được đội bóng chủ quản ra mắt bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Ảnh: MINH MINH

Ngày 29-1 tại Hà Nội, Công ty TNHH thương mại – dịch vụ - đầu tư Vietin (đơn vị quản lý đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương) chính thức ra mắt tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt với bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng cho biết việc ký kết để hướng tới cùng định hướng phát triển chuyên môn lâu dài cho đội bóng này hướng tới những mục tiêu quan trọng trong tương lai ở giải bóng chuyền quốc nội.

Trước khi ký hợp đồng làm HLV trưởng trong 5 năm với đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương, ông Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Hợp đồng làm việc của ông Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh kết thúc từ ngày 31-12 năm ngoái. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã bước vào công tác huấn luyện chuyên môn cầu thủ tuyến 1 bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương từ tháng 1-2024. Bây giờ, đơn vị này mới ra mắt chính thức tân HLV trưởng của mình.

Mùa giải năm ngoái, đội nữ Ngân hàng Công thương có HLV trưởng tại giai đoạn 1 là ông Nguyễn Duy Quang. Tại giai đoạn 2, đội bóng bổ nhiệm trở lại HLV Lê Văn Dũng làm HLV trưởng. Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ Than Quảng Ninh xếp hạng 5.

HLV Lê Văn Dũng hiện tại vẫn làm việc ở đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương và theo nhiệm vụ mới, ông Dũng đảm trách vai trò huấn luyện chính tuyến trẻ của đội bóng. Các cựu HLV trưởng đội bóng này như bà Phạm Kim Huệ, ông Nguyễn Duy Quang vẫn làm việc ở đội bóng và là trợ lý của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.

Ngày 29-1, khi ra mắt bản hợp đồng 5 năm làm HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương, ông Kiệt cho biết “chúng tôi không chủ trương tuyển mộ ồ ạt cầu thủ mà xây dựng chất lượng chuyên môn bền vững từ những con người đã có. Đội bóng có thể có một số sự bổ sung con người nhưng đó là cầu thủ phù hợp theo lộ trình chuẩn bị chuyên môn trong tương lai xa của chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục