Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương không kịp thuê tay đập Magawati

Tay đập người Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi chắc chắn không tới Việt Nam thi đấu vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.
Megawati (3) là một trong những cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Đông Nam Á lúc này nhưng cô không thể sang khoác áo đội Ngân hàng Công thương năm nay. Ảnh: AVC
Megawati (3) là một trong những cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Đông Nam Á lúc này nhưng cô không thể sang khoác áo đội Ngân hàng Công thương năm nay. Ảnh: AVC

Thông tin mà SGGP có được, tay đập Megawati đã được đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương đánh tiếng mời sang Việt Nam đánh thuê ở vòng hai giải vô địch quốc gia 2023. Đáng tiếc, tay đập này đã kí hợp đồng với đội bóng chuyền nữ Hàn Quốc Daejeon KGC do vậy không thể sang Việt Nam vào tháng 11 năm nay.

Cũng vì việc đang phải tập trung thi đấu cho đội Daejeon KGC, cầu thủ Megawati đã không có mặt cùng đội tuyển nữ Indonesia dự giải SEA V.League 2023 ở Vĩnh Phúc lúc này.

Năm ngoái, Megawati từng sang Việt Nam thi đấu và cô đánh thuê cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Với sự hiệu quả của tay đập này, đội nữ Thanh Hóa đã trụ hạng thành công sau giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Tại giải bóng chuyền nữ AVC Challenge Cup 2023 diễn ra ở Indonesia mới đây, Megawati đã được nhận danh hiệu cầu thủ đối chuyền thi đấu xuất sắc nhất.

Không thuê được Megawati, ban huấn luyện đội nữ Ngân hàng Công thương đang tìm phương án khác về ngoại binh để bổ sung vào đội hình chuẩn bị thi đấu vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. HLV trưởng Lê Văn Dũng của đội bóng cho biết “chúng tôi vẫn đang trong thời gian chuẩn bị chuyên môn cho các cầu thủ để thi đấu vòng hai. Đây là vòng đấu quan trọng và đội bóng nào cũng có sự tăng cường lực lượng ngoại binh. Đội nữ Ngân hàng Công thương từng đăng kí cầu thủ Kanjana Kuthaisong (Thái Lan) tại vòng một giải năm nay nhưng có thể chúng tôi sẽ tìm thêm phương án ngoại binh khác để tăng cường chuyên môn tối ưu nhất”.

Hiện tại, đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương có ba cầu thủ đang được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Phương Quỳnh và Nguyễn Thị Ninh Anh. Tại vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, HLV trưởng của đội bóng là ông Nguyễn Duy Quang tuy nhiên từ tháng 6 năm nay, đội bóng có sự thay đổi và HLV Lê Văn Dũng trở lại để đảm trách vị trí HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương. Ông Quang vẫn tham gia ban huấn luyện đội bóng.

Tin cùng chuyên mục