Cựu cầu thủ Tottenham có cha là khủng bố

Theo tin tức vừa được tiết lộ trên tờ The Sun của Anh, Jamal al Harith - thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) gây ra vụ đánh bom tự sát ở Mosul (phía Bắc Iraq) hồi tháng trước chính là cha của cựu cầu thủ Tottenham, Hakeem Odoffin.

Jamal al Harith là ai?

Jamal al Harith sinh năm 1966 là người Anh gốc Jamaica. Ông theo bố mẹ đến định cư tại Manchester (Anh) từ sau thế chiến thứ hai. Lúc còn trẻ, ông được xem là một tài năng khi có thể chơi tốt nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và bóng bàn. Ngoài ra, Harith còn giành được một giải thưởng trong cuộc thi karate. Tuy nhiên, bước ngoặt đến với ông vào năm thứ sáu đại học khi Jamal al Harith chơi thân với một số bạn bè người Hồi giáo và ông quyết định trở thành tín đồ của tôn giáo này.

Cựu cầu thủ Tottenham có cha là khủng bố ảnh 1

Hakeem đang thi đấu cho CLB Eastleigh.

Sau một thời gian làm nhà thiết kế web, Jamal al Harith trở nên cực đoan và trở thành một thành phần của tổ chức khủng bố ISIS. Ông từng bị bắt ở biên giới Afghanistan khi đang trên đường đến Iran bởi người Taliban tình nghi ông là gián điệp. Al- Harith sau đó được chuyển đến vịnh Guantanamo bởi các nhà chức trách Hoa Kỳ đã quyết định tấn công Afghanistan sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9. Đến năm 20004, ông được trả tự do và được phép hồi hương về Anh. Sau đó, Al-Harith đầu quân cho lực lượng ISIS vào năm 2014. Trong đoạn phim được ISIS phát hành vào cuối tháng 2-2014, Al-Harith xuất hiện trong một chiếc xe được trang bị những quả bom cho một căn cứ quân sự của Iraq gần Mosul. Cần biết thêm Jamal khi còn hoạt động cho ISIS từng nhận 1 triệu bảng bồi thường do ngồi tù “oan” từ chính quyền Anh.

Có con trai từng chơi bóng cho Tottenham và Wolverhampton

Hakeem Odoffin, 18 tuổi, là 1 trong 3 người con của Al-Harith với người vợ đầu tiên Deborah Odoffin. Cả hai kết hôn vào đầu những năm 1990. Hakeem chơi ở vị trí hậu vệ và từng thi đấu cho CLB Tottenham. Sau đó, cậu đầu quân cho CLB Wolverhampton thi đấu ở giải Championship. Nhưng tại đây, Hakeem cũng không được trọng dụng và đành phải thi đấu theo dạng cho mượn tại Eastleigh, một đội bóng nghiệp dư tại Anh. Giấy khai sinh của Hakeem cho biết cậu sinh ra vào tháng 4-1998. Trên giấy tờ, cha cậu là Jamal Malik al Harith có nghề nghiệp chính là… nhân viên chăm sóc và tư vấn tâm lý. Với việc có cha là phiến quân đánh bom tự sát của ISIS, Hakeem rất có thể sẽ đối mặt với những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ thời gian tới.

QUANG MINH

Đọc nhiều nhất

Chung kết play-off thăng hạng Premier League: Đâu chỉ lấp lánh kim tiền

Chung kết play-off thăng hạng Premier League: Đâu chỉ lấp lánh kim tiền

Tất nhiên trận chung kết play-off là về tiền. Ai cũng thấy cả. Về mặt tài chính, những gì có được từ trận đấu này là một cơn địa chấn. Đội chiến thắng có thể mong đợi doanh thu tăng lên con số từ 170-285 triệu bảng trong ba mùa tiếp theo, tùy thuộc vào thời gian họ ở trụ lại ở giải ngoại hạng. Trong khi thu nhập hằng nằm hiện tại của các đội như Coventry hay Luton chỉ vào khoảng 17-18 triệu bảng ngay bây giờ, thì đó là những con số mang tính “đổi đời”.

Bóng đá quốc tế

Chung kết FA Cup: Man.United làm mọi thứ có thể ngăn Man.City

Mọi con đường từ Manchester đều dẫn đến sân Wembley vào Thứ Bảy, nơi diễn ra trận chung kết FA Cup đầu tiên giữa các đối thủ không đội trời chung của thành phố. Và đó chắc chắn là nơi Man.United không muốn chiến tích thắng “cú ăn ba” của mình bị chính gã hàng xóm hùng mạnh đe dọa bắt kịp.

Quần vợt

Roland Garros: “Tiểu mỹ nhân” Mirra Andreeva không muốn trở thành diva, tiếp tục lập kỷ lục tươi tắn

“Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga” Mirra Andreeva tiếp tục trình diễn thứ quần vợt tươi tắn và sáng sủa ở giải đơn nữ của Roland Garros - French Open 2023. Cô bé sinh năm 2007 tại Krasnoyarsk mới vừa đánh bại đối thủ chủ nhà hưởng suất wild-card là Diane Parry (hạng 79 WTA) với điểm số 6-1 và 6-2 chỉ sau 77 phút đồng hồ để lọt vào vòng 3 Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.

Các môn khác

Bóng bàn Việt Nam du đấu tại Mỹ

Như vậy, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có cơ hội được thi đấu giao lưu kết hợp tập huấn tại Mỹ với những gương mặt trẻ và dù ý là tham dự với nhiệm vụ gì thì trên hết vẫn là lần tham dự để tuyển thủ được thêm sự mở mang...